VIDEO được cho là nhóm lính Ukraine bơi qua sông Dnipro đầu hàng Nga

(PLO)- Truyền thông Nga đăng tải video cho là quay cảnh nhóm lính Ukraine bơi qua sông Dnipro để đầu hàng Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm 7-7 dẫn lời một nguồn tin an ninh và chia sẻ một đoạn video quay cảnh được cho là một nhóm binh lính Ukraine bơi qua sông Dnipro để đầu hàng Nga.

Đoạn video đen trắng do RIA Novosti đăng tải dường như được quay từ máy bay không người lái (UAV) vào ban đêm cho thấy 4 người lính Ukraine bơi sang bờ bên kia của con sông. Sau đó, họ bước lên khỏi mặt nước với hai tay sau đầu, hướng tới những người lính Nga đợi sẵn trên bờ.

Theo RIA, nhóm lính Ukraine đã sử dụng bè tạm thời làm từ chai nhựa rỗng để vượt sông Dnipro. Các nguồn tin cho biết 4 người lính này đã đầu hàng ở tỉnh Kherson.

Nhóm lính Ukraine vượt sông Dnipro để đầu hàng quân Nga. Nguồn: RIA NOVOSTI

Trước đó, nhóm này đã liên lạc với quân đội Nga thông qua chương trình trò chuyện đặc biệt trên Telegram và nêu rõ mong muốn hạ vũ khí cũng như thảo luận chi tiết về việc đầu hàng trước với phía Nga.

Sông Dnipro, hay còn gọi là Dnieper, chảy qua địa phận tỉnh Kherson (Ukraine). Hiện Nga vẫn chỉ kiểm soát được một phần tỉnh Kherson. Ukraine đang kiểm soát phía hữu ngạn sông Dnipro, bao gồm TP Kherson. Không rõ chính xác những người lính này đã băng qua đoạn sông nào nhưng sông Dnieper ở khu vực này rộng ít nhất vài trăm mét.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin lính Ukraine vượt sông Dnipro để đầu hàng Nga. Đơn cử, vào đầu tháng 6, một quân nhân khác cũng sử dụng một chiếc bè tạm thời làm từ chai nhựa để băng qua sông và đầu hàng.

Người lính này giải thích rằng anh ta đã chọn đầu hàng vì cơ quan chỉ huy Ukraine đã lên kế hoạch triển khai lữ đoàn của người này đến tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Đây là mặt trận mới mà Nga đã tiến đánh hồi tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.