VIDEO: Belarus biểu tình dữ dội, ông Lukashenko mặc áo giáp

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko vừa được trông thấy mặc áo chống đạn đi vào nhà riêng, trong bối cảnh Belarus tiếp tục chìm trong bất ổn sau chiến thắng bầu cử của ông.

Tờ South China Morning Post đưa tin ngày 23-8 (giờ địa phương) hàng chục ngàn người Belarus đã đổ về quảng trường trung tâm thủ đô Minsk để biểu tình yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko phải từ chức với cáo buộc gian lận kết quả kỳ bầu cử hôm 9-8 khi giành hơn 80% tổng số phiếu bầu. 

Theo tờ này, người biểu tình mang theo mang theo cờ in màu trắng hoặc đỏ cùng nhiều biểu ngữ với thông điệp phản đối chính phủ. Không khí tại quảng trường trở nên căng thẳng hơn khi cảnh sát chống bạo động được triển khai.

Người biểu tình Belarus đối diện hàng rào cảnh sát ở quảng trường trung thâm thủ đô Minsk ngày 23-8. Ảnh: REUTERS

Nhiều hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng trị an sau đó tiến hành phun vòi rồng giải tán đám đông và giương khiên di chuyển theo đội hình, tạo hàng rào bao quanh người biểu tình. 

Ngoài đám đông ở thủ đô của Belarus, các đợt biểu tình nhỏ lẻ khác cũng đồng loạt nổ ra trên nhiều tỉnh thành khác của nước này.  

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus - ông Viktor Khrenin đã ra cảnh báo sẵn sàng đưa quân đội can thiệp để bảo vệ các tượng đài lịch sử đặt trong khuôn viên quảng trường. 

Tuy nhiên, nhiều người tham gia khi được phỏng vấn cho biết không lo ngại lời đe doạ của ông Khrenin và khẳng định Tổng thống Lukashenko rồi sẽ phải nhượng bộ người dân khi áp lực ngày càng dâng cao.  

"Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Có thể không phải là hôm nay nhưng sẽ là trong tương lai gần" - tờ The Financial Times dẫn lời anh Eugen, một cư dân sinh sống ở Minsk. 

Trong khi đó, đài RT cho hay khi đám đông ở quảng trường bắt đầu tiến gần tới nhà riêng của ông Lukashenko. Nhà lãnh đạo này, được trang bị áo chống đạn, bất ngờ xuất hiện trên máy bay trực thăng lượn sát đám đông phía dưới.

"Chúng chạy lũ chuột ấy" - Tổng thống Belarus bình luận khi nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới từ trực thăng. 

 Ông Lukashenko quan sát người biểu tình từ trực thăng. Nguồn: RT

Sau đó, Tổng thống Alexander Lukashenko cho máy bay đáp xuống một khoảng cách khá gần nhà riêng và bắt đầu đi bộ vào nhà, tay cầm súng, lực lượng mật vụ đi sát bên. 

 Ông Lukashenko đi bộ từ trực thăng vào nhà. Nguồn: RT

Hiện ông Lukashenko chưa ra thông điệp chính thức nào về cuộc biểu tình ngày 23-8. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông đã bác bỏ tin đồn ông phải sơ tán khỏi thủ đô vì ngại đối đầu với người biểu tình. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày lại lên tiếng ủng hộ chiến thắng của Tổng thống Lukashenko và cáo buộc phe đối lập âm mưu gây ra "một cuộc tắm máu" ở Belarus khi kích động người dân biểu tình, theo tờ The Moscow Times

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.