Vị thế xuất siêu của Việt Nam đang bấp bênh

(PL)- Nhận định trên được đưa ra tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam, chủ đề “Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nhằm tối ưu hóa các cơ hội thị trường” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức vào ngày 16-4.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết năm 2014 Việt Nam đạt thành tích xuất siêu năm thứ ba liên tiếp, xuất siêu lớn vào các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU và Trung Đông. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng vị thế xuất siêu của Việt Nam đang bấp bênh, không bền vững. Giá các mặt hàng nông, thủy sản… phụ thuộc quá nhiều vào giá thế giới, một số nhóm hàng, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển thiếu đột phá, cơ cấu thị trường chưa giải quyết được đồng bộ… Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng đứng nhất, nhì thế giới song giá trị thu về chiếm tỉ lệ quá nhỏ. Trong khi nhóm hàng nông, lâm thủy sản vốn là thế mạnh của Việt Nam, song tổng giá trị thu về lại không bằng một ngành hàng điện thoại. “Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam năm 2014 chỉ đạt 19-20 tỉ USD trong khi kim ngạch xuất khẩu của điện thoại đạt tới 23,6 tỉ USD” - ông Hải dẫn chứng.

Theo ông Hải, sắp tới các mặt hàng nhiên liệu, khoáng sản phải giảm xuất khẩu thô, tăng đầu tư cho sản phẩm chế biến. Công nghiệp chế biến phải có sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, giảm phụ thuộc. Nông lâm thủy sản cần nâng cao năng suất, chất lượng, chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó phải tạo được các nhóm hàng mới để xuất khẩu.

Cũng tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn khi tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, gắn với những nỗ lực cải cách nền kinh tế. Vì vậy cần phải tận dụng tốt những thuận lợi để tiếp cận thị trường và xuất khẩu bền vững.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.