Vì sao xe gầm cao nguy hiểm hơn cho người đi bộ?

(PLO)- Nghiên cứu mới của IIHS cho thấy xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS) Hoa Kỳ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa chiều cao của xe và mức độ nghiêm trọng của chấn thương đối với người đi bộ trong các vụ va chạm.

Xe gầm cao nguy hiểm hơn cho người đi bộ: Nghiên cứu mới của IIHS.jpg
Nghiên cứu mới của IIHS cho thấy xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp. Ảnh: Motor1.

Xe gầm cao nguy hiểm cho người đi bộ hơn vì nó có tốc độ và chiều cao là hai yếu tố làm tăng nguy cơ chấn thương.

Nghiên cứu đã phân tích 202 vụ va chạm với người đi bộ và phát hiện ra rằng: Khi tốc độ xe tăng lên, khả năng người đi bộ bị thương nặng cũng tăng theo.

Xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp.

Ví dụ khi tốc độ xe tăng từ 24 km/h lên 56 km/h, nguy cơ chấn thương nghiêm trọng tăng từ 9% lên 52%. Tuy nhiên, khi một chiếc xe bán tải cỡ trung (xe gầm cao) va chạm với người đi bộ ở cùng tốc độ, con số này tăng vọt từ 11% lên 91%.

Do đó, Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ khuyến nghị người lái xe gầm cao cần giảm giới hạn tốc độ.

IIHS cho rằng giới hạn tốc độ 40 km/h hiện tại ở các khu dân cư và trung tâm thành phố có thể là quá cao. Nghiên cứu này ủng hộ việc giảm giới hạn tốc độ ở những khu vực này để tăng cường an toàn cho người đi bộ.

Nghiên cứu này cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp nhiều giải pháp để cải thiện an toàn cho người đi bộ, bao gồm: Người lái xe nên giảm giới hạn tốc độ; Thiết kế xe an toàn hơn cho người đi bộ (ví dụ: đầu xe thấp hơn, dốc hơn); Đồng thời, nâng cao nhận thức của người lái xe về an toàn cho người đi bộ.

Theo Motor1

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.