Vì sao Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á được Úc mời dự giải?

(PLO)- Đội bóng nữ trẻ Việt Nam được Úc mời tham dự giải đấu truyền thống Commbank Emerging Championship...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng nữ trẻ Việt Nam vừa được Ban tổ chức của Úc mời dự giải truyền thống Commbank Emerging Championship, đây là một vinh dự cho bóng đá Việt Nam. Giải đấu này dành cho nữ gồm ba đội U-15 Úc, U-15 Việt Nam và U-15 Nhật Bản.

Bóng đá nữ Úc ở đẳng cấp hàng đầu châu Á và thế giới. Tuy nhiên để có được điều này thì Úc cũng thường xuyên đào tạo, vun đắp và luôn tạo ra những thế hệ nối gót giỏi mới duy trì được.

U-16-Viet-Nam-1.jpg
Đội U-15 Việt Nam vinh dự được Úc mời tham dự giải đấu truyền thống Commbank Emerging Championship 2026.

Giải Commbank Emerging Championship 2026, phía Úc mời đội U-15 Việt Nam, là đại diện duy nhất Đông Nam Á và khách mời quốc tế thứ hai là Học viện bóng đá nữ Nhật Bản thuộc LĐBĐ Nhật (JFA). Học viện bóng đá nữ Nhật Bản thuộc JFA có trụ sở đào tạo tại Kumamoto và đây chính là nơi cử đội U-15 Nhật Bản đến Úc tham dự.

Giải đấu dành cho những tài năng U-15 nữ của Úc này diễn ra từ ngày 9 đến 15-4 tại Bundoora, Melbourne. Phía Úc giải thích sở dĩ ở Đông Nam Á, họ chỉ mời mỗi U-15 nữ Việt Nam là vì đây là quốc gia có bóng đá nữ phát triển và nền tảng tốt nhất Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam là đội giàu thành tích nhất ở Đông Nam Á với những ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Tuyển nữ Việt Nam cũng là đội từng góp mặt tại World Cup 2023, tứ kết Asian Cup 2026 và rất nhiều thành tích khác.

Chính vì bóng đá nữ Việt Nam có chính sách đào tạo trẻ bền vững và hiệu quả nên Úc mời U-15 Việt Nam tham dự Commbank Emerging Championship 2026. Còn một lý do nữa là Úc muốn xem xét và tập trung tìm hiểu tuyến U-15 của Việt Nam được đào tạo và thể hiện ra sao mà bóng đá nữ Việt Nam trở thành thế lực hàng đầu của Đông Nam Á nhiều năm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.