Vì sao thuế môi trường giảm mạnh nhưng giá xăng chỉ giảm 1.000 đồng?

(PLO)- Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong kỳ điều hành 1-4 dẫn đến việc tăng giá xăng trong nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 0h ngày 1-4, xăng giảm từ 1.030-1.040 đồng/lít. Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 ở mức 27.300 đồng/lít, xăng A95 là 28.150 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu tăng 500-1.520 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Theo lý giải của Bộ Công thương, so với kỳ điều chỉnh ngày 21-3 thì trong kỳ điều chỉnh giá xăng 1-4, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đã tăng hơn 4%.

 Do đó, giá xăng trong nước đã tăng theo giá xăng nhập khẩu, cộng với trích lập quỹ bình ổn đã dẫn đến mức tăng là 1.161 đồng/lít với xăng A95. 

 Bộ Công thương cho rằng nếu không có việc giảm thuế môi trường 2.200 đồng từ ngày 1-4 thì chắc chắn giá xăng đã tăng trên 30.000 đồng/lít..

 Phiên giao dịch hôm nay (1-4), giá dầu thô toàn cầu trượt dài vì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xả hàng dự trữ 1 triệu thùng dầu/ngày trong vòng 6 tháng nhằm làm hạ nhiệt giá dầu.

 Theo đó, giá dầu Brent chỉ còn 107 USD/thùng, dầu WTI là 100 USD và dầu OPEC là 110 USD/thùng.

 Các chuyên gia phân tích Ngân hàng Goldman Sachs cho biết việc xả hàng kho dự trữ của Mỹ sẽ giúp thị trường dầu hướng tới tái cân bằng vào năm 2022, nhưng sẽ không giải quyết hết góc cạnh vấn đề thâm hụt dầu toàn cầu.

 Giá dầu thô toàn cầu vẫn còn nguyên nguy cơ tăng giá do các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã ra tuyên bố không tăng sản lượng. Họ lập luận rằng, thị trường dầu mỏ vẫn cân bằng cung cầu, giá biến động là do căng thẳng địa chính trị gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.