Vì sao thầy Park không chọn thủ môn Bùi Tiến Dũng?

(PL)- Nếu nói về phong độ hay việc ra sân ít thì Hà Đức Chinh và Quế Ngọc Hải đang có phong độ rất thấp nhưng vẫn được chọn lên đội tuyển dự King’s Cup. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Trọng Hoàng không có một phút ra sân tại V-League nhưng cũng vẫn được chọn lên đội tuyển.

Thực tế thì ở vị trí thủ môn thầy Park không phải đắn đo nhiều khi Đặng Văn Lâm dù chơi cho đội cuối bảng Thai-League nhưng vẫn có phong độ tốt. Hai tân binh Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản đang có sự ổn định cao và cần được hít thở không khí đội tuyển. Hơn nữa vị trí thủ môn cũng không cần kén chọn nhiều để phối hợp cùng lối chơi toàn đội so với các vị trí còn lại.

Từ hậu vệ trở lên, thầy Park vẫn giữ bộ khung cũ bởi ông cần những cầu thủ nhập vào là đá với lối chơi và sự gắn bó với nhau theo vị trí quen thuộc mà thầy Park đã định ra thành một khối gắn kết. Ông không còn thời gian để rèn và để sửa mà chỉ còn ráp lại và đá nên cần những cầu thủ hiểu ông, hiểu lối đá của ông. Anh Đức trở lại sẽ cho ông thêm giải pháp ở hàng công, còn Tuấn Anh nhập vào sẽ là một thử nghiệm để chuẩn bị xa nhiều hơn là nhặt vào đá ngay.

HLV Park Hang-seo hiện kiêm nhiệm cả hai đội tuyển quốc gia chuẩn bị chơi vòng sơ loại World Cup 2022 và U-23 cuối năm đá SEA Games. Tuy nhiên, ở đợt tập trung hai đội tuyển cùng lúc vào ngày 1-6 tới, ông thầy người Hàn Quốc không có thời gian gặp gỡ các học trò của đội U-23 Việt Nam. Mọi sự ở đội U-23 quốc gia sắp sửa đón tiếp U-23 Myanmar trên sân tỉnh Phú Thọ đều do tân trợ lý Kim Han-yoon quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.