Vì sao Thai-League thích cầu thủ Philippines?

(PL)- Đầu mùa Thai-League 2019, hai tuyển thủ Việt Nam Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm sang với giải chuyên nghiệp của Thái Lan. 

Giữa mùa thì Buriram Utd trả Xuân Trường về CLB HA Gia Lai, sớm kết thúc hợp đồng mượn một mùa giải. Đặng Văn Lâm thì vẫn duy trì là số một trong khung thành Muangthong Utd.

Khi mà Thai-League chỉ còn một tuyển thủ Việt Nam tồn tại thì các tuyển thủ Philippines lại ồ ạt sang Thái Lan.

Nếu đầu mùa có 11 cầu thủ Philippines khoác áo các đội đá Thai-League thì sang đợt chuyển nhượng giữa mùa lại có thêm bốn tuyển thủ Philippines được mời sang nữa. Trong số này tuyển thủ Kevin Ingreso của CLB Ceres Negros được Buriram Utd mời về thay thế vị trí của Xuân Trường.

Theo giải thích từ giới chuyên môn và các phóng viên Thái Lan thì “thị trường” cầu thủ Philippines tăng lên và ngày càng được các CLB Thai-League thích hơn vì họ vừa có “quota ASEAN” mà theo điều lệ Thai-League thì không bị tính là cầu thủ ngoại, còn ở trên sân thì họ lại mang chất “Tây”.

Điểm khác biệt so với các cầu thủ Đông Nam Á còn lại nơi những cầu thủ Philippines là ở chỗ đấy.

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam trở về từ Thai-League hay những nhà chuyên môn từng xem Thai-League đều nhận thấy đấy là giải đấu có tốc độ cao và chú trọng nhiều đến yếu tố thể lực, buộc các cầu thủ phải hoạt động nhiều hơn, chơi đa dạng hơn.

Các CLB Thai-League muốn tận dụng nhiều cầu thủ Đông Nam Á trong đội của mình nhưng lại không muốn các cầu thủ Đông Nam Á chơi bóng na ná như cầu thủ Thái Lan. Họ cần “chất Tây” trong một đội bóng Đông Nam Á và đó chính là chìa khóa khiến ngày càng có nhiều tuyển thủ Philippines ồ ạt sang Thái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.