Vì sao Philippines chơi ‘hai cơ trưởng’?

(PL)- Ngày 28-10, báo chí thế giới loan tin cựu HLV tuyển Anh Sven Goran Eriksson làm HLV trưởng tuyển Philippines đá hai giải lớn AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 nhưng HLV Scott Coper không bị sa thải.

Phía sau câu chuyện của HLV người Thụy Điển đình đám từng dẫn dắt “Tam sư” với thế hệ vàng Beckham và đồng đội tham dự World Cup 2002, 2006 và Euro 2004 đến “vùng trũng” làm việc là gì?

Theo trưởng đoàn tuyển Philippines, ông Dan Palami, thì trong chuyến tập huấn tại Qatar vừa qua, họ tiếp cận với Eriksson. Điều đáng chú ý, HLV hiện tại là ông Scott Coper từng làm trợ lý, bạn rất thân với Eriksson khi cả hai từng làm việc cùng nhau ở CLB Leicester City mùa bóng 2010-2011.

Dan Palami nói với báo chí rằng bóng đá Philippines có nội lực mạnh nên phải tìm một HLV xứng tầm để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và thời điểm này đã đến. Philippines lần đầu tạo nên lịch sử khi vượt qua vòng loại để xuất hiện ở vòng chung kết Asian Cup 2019 và buộc phải tiếp tục thay đổi, nâng tầm chất lượng.

HLV Scott Coper chỉ mới dẫn dắt tuyển Philippines đá hai trận giao hữu quốc tế nhưng vẫn là “lái chính” tại sân chơi AFF Cup 2018. Ông sẽ phối hợp với “quân sư” Eriksson để đưa ra đấu pháp, con người… cho từng trận đấu. Điều này giúp Eriksson tìm hiểu kỹ rồi mới cầm quân cho Asian Cup 2019.

Thủ môn Neil Etheridge đang chơi cho Cardiff tại Ngoại hạng Anh chia sẻ với ESPN: “Muốn đội tuyển quốc gia vươn lên tầm cao mới thì phải có HLV giỏi và tuyển Philippines cần ông Eriksson”. Neil Etheridge sẽ trở về khoác áo tuyển Philippines đá Asian Cup 2019, còn AFF Cup thì không.

Bản hợp đồng giữa Eriksson, 70 tuổi với đội tuyển Philippines tạm thời kéo dài sáu tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.