Vì sao không nên để lại vào tủ lạnh thực phẩm đã rã đông?

(PLO)- Thực phẩm được cấp đông nhanh sau khi rã đông xong, lại được đưa vào tủ lạnh cất trữ thì có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Hiện nay, nhiều người tiêu dùng thường mua những thực phẩm đông lạnh về không sử dụng ngay mà tiếp tục cấp đông để dùng dần. Tuy nhiên, tại một số siêu thị lưu ý người tiêu dùng không được tái đông các sản phẩm đông lạnh vì nếu tái đông thì vi sinh vật có thể phát triển nhiều hơn dẫn đến việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm và chất dinh dưỡng trong thực phẩm sẽ suy giảm đáng kể.

Siêu thị lưu ý khách hàng không được tái đông các sản phẩm đông lạnh. Ảnh: CN

“Sản phẩm thịt, cá đông lạnh mà khi đã rã đông rồi thì nên sử dụng ngay. Nếu tiếp tục tái đông thì vi sinh vật có thể phát triển nhiều hơn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, nếu tái đông lại thì chất lượng thịt, cá cũng sẽ suy giảm đáng kể” - đại diện Siêu thị Big C cho biết.

Theo một số chuyên gia, thực phẩm được cấp đông nhanh sau khi rã đông xong, lại được đưa vào tủ lạnh cất trữ thì vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn, nếu cách rã đông không đúng thì khả năng nhiễm khuẩn còn cao hơn. Sai lầm khá phổ biến của các bà nội trợ khiến vi khuẩn xâm nhập nhiều hơn là để toàn bộ phần thịt cá... đông lạnh ở nhiệt độ thường cho đến khi rã đông hoàn toàn trong suốt một thời gian dài.

Theo TS Nguyễn Văn Chung, Trưởng Khoa khoa học dinh dưỡng và ẩm thực Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, thực phẩm đông lạnh khi đã rã đông thì quá trình rã đông có khả năng nhiễm khuẩn, vì vậy thịt sẽ không còn tốt nữa. Bên cạnh đó, mỗi lần rã đông thì chất dinh dưỡng trong thịt, cá sẽ giảm đi, chính vì thế nếu chúng ta cấp đông và rã đông lại nhiều lần thì chất dinh dưỡng không còn nhiều trong thực phẩm. Vì vậy, khi mua thịt, cá đông lạnh về chúng ta nên sử dụng ngay, điều này sẽ đảm bảo chất dinh dưỡng trong thịt, cá và có thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.