Vì sao Jorginho sẽ qua mặt Messi giành Quả bóng vàng thế giới?

(PLO)- Cuộc đua giành Quả bóng vàng thế giới đã bắt đầu, với tiền vệ Jorginho của Chelsea và tuyển Ý nằm trong số những ứng cử viên nặng ký nhất, sau khi lần lượt nâng cao chức vô địch Champions League lẫn vô địch châu Âu.

Tiền vệ Jorginho vừa cùng với đội tuyển Ý đăng quang tại Euro 2020 với những đóng góp quan trọng giúp Azzurri lên đỉnh bóng đá châu Âu. Rất nhiều người nhớ đến quả sút luân lưu thành công của Jorginho trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha.

Cựu tiền đạo của Chelsea và tuyển Ý, Gianfranco Zola là cái tên mới nhất ủng hộ cầu thủ 29 tuổi: “Jorginho xứng đáng với Quả bóng vàng mùa này. Anh ấy mang lại sự cân bằng và giữ nhịp điệu cho các đội bóng của mình. Tôi đã may mắn có được Jorginho ở đội Chelsea (khi làm trợ lý cho HLV Maurizio Sarri), và tôi cảm nhận rõ những điều tích cực anh ấy mang lại.

Cựu tiền đạo Zola của tuyển Ý cho rằng Jorginho xứng đáng đoạt Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

Jorginho xứng đáng trở thành số một thế giới, không chỉ vì thể hiện trình độ ở đẳng cấp cao về mặt cá nhân, mà còn bởi những đội bóng anh ấy chơi cho đều xuất sắc. Điều đó rất quan trọng đối với những lá phiếu bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng”.

Đồng đội Lorenzo Insigne của Jorginho cũng rất ủng hộ Jorginho tranh Quả bóng vàng. “Thật công bằng khi anh ấy giành ngôi cao nhất. Tôi hy vọng Jorginho có tên trong danh sách cuối cùng của giải thưởng Quả bóng vàng. Anh ấy xứng đáng với điều đó” - tiền đạo của Napoli và tuyển Ý cho biết.

Có một vài so sánh khác, như Jorginho và Emerson Palmieri đều đoạt cả Champions League lẫn Euro năm nay, nhưng Jorginho chơi nổi bật hơn ở tuyển Ý. Trong khi đó tại Champions League, tiền vệ Kante được chú ý nhiều hơn nhờ giải thưởng “Cầu thủ hay nhất” ở bán kết lẫn chung kết. Chỉ có điều đáng tiếc là đội tuyển Pháp của Kante bị loại bởi Thuỵ Sỹ trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội Euro 2020.

Messi đã giành 6 Quả bóng vàng, là đối thủ lớn nhất của Jorginho trong cuộc đua năm nay. Ảnh: CGI.

Thật ra, đối thủ đáng gờm nhất của Jorginho chính là Messi có thành công tương tự trên đấu trường quốc tế khi Argentina lên ngôi vô địch Copa America với chiến thắng 1-0 trước Brazil trong trận chung kết. Cả hai chiếc cúp quốc tế lớn đều là lần đầu tiên của hai cầu thủ này với đội tuyển quốc gia của mình.

Nhưng vấn đề của Messi là việc CLB Barca của anh bị loại ở vòng 16 đội Champions League bởi Paris Saint-Germain và chỉ đứng thứ ba tại La Liga. Thành tích trong màu áo CLB của siêu sao Messi kém xa Jorginho, người không chỉ giành chiến thắng ở Champions League mà còn là con át chủ bài của Chelsea.

Messi 34 tuổi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng với lão tướng Zola 55 tuổi thì cho rằng Jorginho, cầu thủ 29 tuổi đã đóng góp nhiều hơn Messi trong mùa giải này. Cựu tiền đạo và trợ lý của Chelsea đánh giá: “Ai cũng biết Messi là một cầu thủ tuyệt vời như thế nào. Anh ấy từng làm những điều phi thường cho CLB và lần đầu tiên vô địch cúp Nam Mỹ.

Jorginho đang có một kỳ nghỉ mát với bạn gái ca sĩ nổi tiếng Catherine Harding theo anh trên từng cây số. Ảnh: CGI.

Nhưng theo tôi, Jorginho xứng đáng hơn Messi đoạt giải thưởng Quả bóng vàng. Anh ấy rất xứng đáng. Nó tương tự trường hợp của cầu thủ xuất sắc nhất Real Madrid, Luka Modric 35 tuổi lên ngôi vào năm 2018, là người đầu tiên qua mặt Messi và Ronaldo giành một danh hiệu cá nhân mà mọi cầu thủ khao khát, chính thức chấm dứt chuỗi kỉ nguyên thống trị của họ.

Luka Modric lập công lớn cho Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League và dẫn dắt Croatia vào chung kết World Cup 2018. Thật trùng hợp Jorginho bây giờ cũng chơi ở vị trí tương tự Modric cùng với những thành tích ấn tượng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.