Vì sao giá xăng khó tăng mạnh vào kỳ điều hành sắp tới?

(PLO)- Giá xăng dầu thế giới vẫn duy trì xu hướng giảm nên rất khó có khả năng giá xăng trong nước tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (1-9), giá dầu thô toàn cầu lại rớt dưới mốc 90 USD/thùng. Cụ thể dầu thô WTI chỉ còn 88 USD/thùng. Dầu Brent và OPEC cũng hạ nhiệt khi lần lượt bán ra thị trường là 96 và 106 USD/thùng.

Giá dầu lao dốc vì hai thành phố của Trung Quốc là Thâm Quyến và Đại Liên đang áp dụng các biện pháp đóng cửa để chống dịch COVID-19. Chỉ số hoạt động nhà máy Trung Quốc trong tháng 8 cũng rớt xuống mức thấp vì chiến lược zero COVID của nước này.

Việc chống dịch nghiêm ngặt khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang gặp khó khăn trong việc duy trì động lực để tăng trưởng. Điều này đã khiến nhu cầu dầu xuống thấp.

Việc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra thông điệp tiếp tục tăng lãi suất làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế.

Ngoài ra, các thông tin mới nhất cho thấy, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ vẫn tăng khoảng 593.000 thùng, trong khi trước đó dự kiến giảm 1,5 triệu thùng. Hai nhân tố này đã đưa giá dầu giảm trở lại.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn duy trì mức 111 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 16-2, khi đó giá xăng trong nước chạm mốc 25.322 đồng/lít (xăng A95). Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng rớt xuống vùng giá 22.000 đồng/lít.

Nếu tính bình quân giá từ ngày 22-8 đến nay, giá xăng nhập chỉ dao động ở mức 112,77 USD/thùng. Mức giá này chỉ cao hơn bình quân giá kỳ trước từ 2-3 USD, do đó giá xăng trong nước khó có khả năng tăng mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.