Vì sao các tỉ phú giàu thêm trong dịch bệnh?

(PLO)- Khi nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh, trong nước thì duy trì tình trạng phong tỏa khiến tình trạng thất nghiệp tràn lan, các chỉ số tăng trưởng kinh tế suy giảm, nhưng những người giàu nhất trên thế giới vẫn cứ giàu lên.
Theo bảng xếp hạng tỉ phú thế giới của Tạp chí Forbes, kể từ tháng 3-2020, Forbes tính toán lại giá trị tài sản ròng của các tỉ phú USD và ngay sau đó, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh COVID-19, giá cổ phiếu của Amazon tăng lên 69%.
Vì người dân Mỹ bị buộc phải ở nhà nên quay ra mua sắm nhiều hơn trên trang Amazon. Và điều này đã đẩy giá trị vốn hoá thị trường của cổ phiếu Amazon đạt 1.500 tỉ USD, đồng thời làm tăng giá trị tài sản của người sáng lập Amazon Jeff Bezos thêm 68 tỉ USD, đưa tổng tài sản lên 176 tỉ USD, giúp ông vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.
Ông Jeff Bezos không phải là tỉ phú duy nhất giàu lên trong đại dịch. Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla đã tăng thứ hạng rất nhanh từ 31 trong tháng 3 lên vị trí thứ 9 người giàu nhất thế giới vào giữa tháng 7-2020.
Đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Tesla nằm trong tốp 10 người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Elon Musk cho biết, không quan tâm đến thứ hạng khi quy mô tài sản tăng lên vì đơn giản chỉ là con số tăng hay giảm, điều quan trọng là tạo ra những sản phẩm khiến mọi người phải yêu thích.
Một đại gia khác mới nổi lên trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới trong vài tháng qua là ông Mukesh Ambani, Chủ tịch Hãng Reliance Industries, đơn vị sở hữu hãng viễn thông Reliance Jio của Ấn Độ liên tục nhận được khoản đầu từ các tập đoàn lớn trên thế giới.
Reliance Jio vừa nhận được khoản đầu tư 5,7 tỉ USD từ Facebook vào tháng 4, một quỹ đầu tư từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng bơm vào 1,2 tỉ USD vào tháng 6, và mới nhất là vào tháng 7, Google đã xác nhận đầu tư 4,5 tỉ USD vào Jio. 
Điều này đã dẫn đến cổ phiếu của Reliance Industries tăng vọt giúp ông chủ  Mukesh Ambani được xếp là người thứ 7 giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản là 71 tỉ USD. Năm 2011, ông Mukesh Ambani xếp thứ 10 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản là 27 tỉ USD.

Và một người mới lọt vào tốp 10 người giàu nhất thế giới trong tháng 7 này là ông Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành Microsoft nhờ vào việc cổ phiếu Microsoft tăng 47% giá trị vào tháng 3 đã làm tăng tổng giá trị tài sản của ông lên 72,1 tỉ USD. Nhờ đó ông Steve Ballmer đang xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Forbes

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.