Vì sao Bộ Công thương không chủ trì bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi?

(PLO)-Sau một gian thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi, doanh nghiệp đã đổi tên một số sản phẩm thành thực phẩm chức năng để tránh phải thuộc đối tượng thực hiện các biện pháp bình ổn giá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính đã gửi Chính phủ tờ trình, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giá (Dự thảo).

Về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá, dự thảo quy định Bộ Công thương chủ trì thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi. Tuy nhiên, Bộ Công thương đề xuất chuyển cho Bộ Y tế.

DN sữa đã đổi tên sản phẩm để tránh phải bình ổn giá?

Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá, theo Bộ Công thương hầu hết các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em dưới sáu tuổi đang lưu hành trên thị trường thuộc diện kê khai giá đều lấy tên là sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm dinh dưỡng y học, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung...nên theo quy định sẽ thuộc nhóm sản phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý….

Hơn nữa sau thời gian thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi, doanh nghiệp (DN) đã đổi tên một số sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi thành thực phẩm chức năng để tránh phải thuộc đối tượng thực hiện các biện pháp bình ổn giá.

Việc phân công Bộ Công thương chủ trì bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi sẽ dễ xảy ra bất cập.

Trong khi đó, Bộ Y tế đề nghị giao mặt hàng sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Bộ Công thương, UBND cấp tỉnh tiếp nhận kê khai giá, do theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP sản phẩm sữa chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

Và thực tế Bộ Công thương đã triển khai việc tiếp nhận kê khai giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi từ ngày 1-1-2017 đến nay không có vướng mắc.

bình ổn giá sữa
Siêu thị bày bán các mặt hàng sữa tham gia chương trình bình ổn thị trường. Ảnh: TÚ UYÊN

Bộ Công thương không có kiến thức để biết sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi

Do chưa thống nhất, và trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ngày 24-6 Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp giữa hai Bộ để thống nhất việc giao cơ quan chủ trì thực hiện bình ổn giá.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho rằng mình chỉ chủ trì một phần đối với sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi theo Thông tư 30/2013 quy định gồm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới sáu tuổi, nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư 30/2013.

Nhóm còn lại là sữa công bố sử dụng cho trẻ em dưới sáu tuổi không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư 30/2013, không thuộc thẩm quyền chủ trì của Bộ Y tế.

Bộ Công thương vẫn bảo lưu quan điểm cơ quan chủ trì bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi là Bộ Y tế do hiện nay việc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn, danh mục sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi do Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 30/2013.

Bộ Công thương không có kiến thức để biết sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi gồm các thành phần gì. Hiện cũng không có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn thực phẩm đối với sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Theo Bộ Tài chính, qua rà soát Nghị định 15/2018, Bộ Công thương được chủ trì quản lý đối với một số mặt hàng trong đó có sữa chế biến nhưng không gồm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Thực tế hiện nay các sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi DN đang kê khai giá đều lấy tên là sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ.

Không phải sữa đơn thuần mà đã bổ sung vi chất dinh dưỡng, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì đối với sản phẩm sữa chế biến bổ sung vi chất dinh dưỡng.

Căn cứ cơ sở pháp lý, thực tiễn trên, theo quan điểm của Bộ Tài chính, Bộ Y tế chủ trì bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi là có cơ sở.

Vì vậy, dự thảo Nghị định trình Chính phủ quy định Bộ Y tế chủ trì thực hiện bình ổn giá mặt hàng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.