Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật ngành có thể bị giáng nhiều cấp bậc hàm

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2016.
Theo đó, công dân nam và nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là ba năm. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ.

Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật ngành có thể bị giáng nhiều cấp bậc hàm ảnh 1
Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu mới xét thăng nhiều cấp bậc hàm. Ảnh minh họa: baobinhphuoc 

Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên binh nhất và từ binh nhất lên hạ sĩ đều là sáu tháng; từ hạ sĩ lên trung sĩ và từ trung sĩ lên thượng sĩ là một năm.
Thời gian hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ bị giáng cấp bậc hàm, sau một năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ được xét thăng cấp bậc hàm.
Mỗi lần chỉ được thăng, giáng một cấp bậc hàm, trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu mới xét thăng nhiều cấp bậc hàm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của ngành công an thì có thể bị giáng nhiều cấp bậc hàm.
Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
Nghị định cũng nhấn mạnh công dân không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND mà không có lý do chính đáng, đào ngũ khi đang thực hiện nghĩa vụ; có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Điều lệnh CAND; xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm