Ép trẻ làm việc nhà quá sức có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

(PLO)- Nghị định 98/2026 quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16-5, thay thế nghị định 130/2021.

Đáng chú ý, Nghị định tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm đối với trẻ em.

Điều 24 của Nghị định quy định:
Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. Với quy định hiện nay, hành vi này chỉ bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Hiện nay, hành vi này chỉ bị phạt từ 10-15 triệu đồng.

Hành vi dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cũng bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng. Hiện nay, hành vi này chỉ bị xử phạt từ 20-25 triệu đồng.

ep-tre-lam-viec-nha.jpg
Từ 16-5, ép trẻ làm việc nhà quá sức bị phạt đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa/AI

Ngoài ra, Nghị định 98/2026 còn quy định phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định 130 không điều chỉnh về hành vi này.

Người vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em trong trường hợp gây ra thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe cho trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Điều 35 quy định, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động ngoài phạm vi đăng ký hoạt động. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động khi chưa được cấp đăng ký hoạt động hoặc không đăng ký hoạt động sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Nội dung này không được quy định trong Nghị định 130/2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm