Vì ông Park, HLV thứ 8 mất việc; Vì sao U-23 Việt Nam đến Hàn?

(PLO)- Indra Sjafri trở thành HLV thứ tám bị sa thải sau thất bại trước nhà cầm quân Park Hang-seo; Tiết lộ lý do U-23 Việt Nam chọn Hàn Quốc tập huấn.

HLV thứ 8 mất việc vì thầy Park Hang-seo

Dù đưa U-22 Indonesia lọt đến trận chung kết SEA Games 30, HLV Indra Sjafri vẫn không được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gia hạn hợp đồng.

HLV Indra Sjafri phát biểu trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo phân tích của truyền thông xứ “vạn đảo”, việc PSSI không muốn Sjafri tiếp tục gắn bó với đội trẻ nước này không phải vì thất bại trước U-22 Việt Nam trong trận tranh HCV, mà do những phát ngôn có phần hơi “lố” của ông sau các trận thắng thăng hoa trước đó.

Kể từ sau chung kết SEA Games 1991, bóng đá Indonesia mới có mặt ở trận chung kết sau chiến thắng tưng bừng hạ ứng viên “vàng” Thái Lan 2-0, Singapore, Lào và Brunei ở vòng bảng. Kế đến là trận thắng 4-2 trước U-22 Myanmar tại bán kết, giúp U-22 Indonesia có mặt trong trận tranh chức vô địch với U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, tương tự kết quả trận vòng bảng, đoàn quân của Indra Sjafri nhận thất bại nặng nề 0-3 truớc thầy trò Park Hang-seo.

U-22 Indonesia vượt qua mọi đối thủ nhưng hai lần đều nhận thất bại trước U-22 Việt Nam ở SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước cuộc tái đấu ở chung kết SEA Games 30, nhiều lời đồn đoán Sjafri sẽ được PSSI cất nhắc lên ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, thay thế người tiền nhiệm McMenemy bị sa thải sau thành tích nghèo nàn tại vòng loại World Cup 2022.

Trước Indra Sjafri, các HLV Guus Hiddink (U-22 Trung Quốc), Goran Eriksson (Philippines), Van Marwijk (UAE), Simon MCMenemy (Indonesia), Alexander Gama (U-23 Thái Lan), Sirisak (Thái Lan), Antoine Hey (Myanmar) cũng từng bị mất việc sau các thất bại trước chiến lược gia Park Hang-seo.

Ông Park muốn các học trò được thư giãn ở Hàn Quốc sau những trận đấu căng thẳng tại SEA Games 30. Ảnh: VFF

Truyền thông tiết lộ lý do U-23 Việt Nam chọn Hàn Quốc tập huấn

Hãng tin Yonhap cho biết sau chiến tích đoạt HCV SEA Games 30, các tuyển thủ U-23 Việt Nam cần nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào chiến dịch VCK U-23 châu Á 2020.

Phát biểu với truyền thông Hàn Quốc, trợ lý Lee Young-jin cho biết: “Thời gian này là mùa đông nhưng Tongyeong (địa điểm đóng quân của thầy trò ông Park) khá ấm, rất phù hợp với việc nghỉ ngơi và thư giãn. U-23 Việt Nam sẽ ở đây tập luyện trước khi trở về TP.HCM, trú quân một tuần, nhằm làm quen thời tiết trước khi hành quân đến Thái Lan”.

Theo phân tích của trợ lý Lee, vài cầu thủ U-23 Việt Nam từng thi đấu trên tuyết tại Thường Châu (Trung Quốc) hai năm trước nên việc tập luyện tại xứ lạnh không ảnh hưởng gì đến họ.

Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng tập nhẹ cùng bác sĩ Choi tại Tongyeong. Ảnh: VFF

Ở buổi tập đầu tiên ngày 14-12 tại Trung tâm thể thao Tongyeong, thầy Park đã cho các cầu thủ U-23 Việt Nam tập nhẹ. Riêng các cầu thủ đang dính chấn thương là Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng tập với giáo án riêng của bác sĩ Choi.

VCK U-23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại Thái Lan, chúng ta nằm cùng bảng đấu với UAE, Jordan và Triều Tiên. U-23 Việt Nam đặt mục tiêu đoạt suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Và để thực hiện được mục tiêu này, thầy trò ông Park ít nhất phải lọt đến vòng bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.