Vì dịch, năm thứ hai Trung Quốc đề nghị dân không về quê ăn Tết

(PLO)- Theo đuổi chiến lược zero-COVID, nhằm ngăn dịch lây lan, năm nay Trung Quốc tiếp tục đề nghị dân không di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán.

Chính phủ Trung Quốc đề nghị người dân không về quê ăn Tết Nguyên đán, trong bối cảnh nhà chức trách các địa phương cả nước đang siết chặt các biện pháp ngăn chặn COVID-19 trước tình hình lây nhiễm báo động ở tỉnh Chiết Giang ở phía đông, theo báo South China Morning Post.

Nhiễm cộng đồng tăng

Chỉ riêng trong ngày 11-12 tỉnh Chiết Giang ghi nhận tới 47 ca nhiễm cộng đồng, chiếm 80% tổng số ca nhiễm trong ngày trên cả nước, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Trong tuần qua tỉnh Chiết Giang ghi nhận 139 ca nhiễm cộng đồng, và phần lớn ở các ổ dịch mới ở các TP Ninh Ba, Thiệu Hưng, và Hàng Châu, theo số liệu từ chính quyền tỉnh.

Khu vực Nội Mông phía bắc – vốn đã chật vật với đợt dịch nhiều tuần nay – ghi nhận 10 ca nhiễm trong ngày 11-12.

Với chiến lược zero-COVID và để ngăn chặn sự lây lan của virus, chính quyền các địa phương khắp Trung Quốc bắt đầu khuyến cáo người dân không tổ chức các chuyến đi "không cần thiết" về quê vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Một nhà ga xe lửa ở TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 28-1, khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn việc đi lại dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong nhiều thập niên qua, ở Trung Quốc cứ vào dịp cuối năm luôn diễn ra cuộc di cư lớn nhất thế giới khi người dân - phần lớn là người lao động nhập cư - về quê đoàn tụ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng vì đại dịch COVID-19, cuối năm ngoái cuộc di cư đó đã không diễn ra như mọi năm. Đây là năm thứ hai Trung Quốc đề nghị dân không di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán.

Hàng loạt tỉnh thành đề nghị dân ăn Tết tại chỗ

Tại tỉnh Chiết Giang, quận Thượng Ngư ở TP Thiệu Hưng bị phong tỏa vào chiều 11-12, xe cộ và người không được phép ra vào trừ khi thực sự cần thiết. Tất cả các trường học ở quận Trấn Hải ở TP Ninh Ba chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 8-12.

Tỉnh Chiết Giang là trung tâm sản xuất lớn và là đại bản doanh của tập đoàn công nghệ Alibaba và có cảng Ninh Ba – Chu San, cảng lớn nhất thế giới về trọng tải hàng hóa.

Trong đợt dịch gần nhất ở Chiết Giang hồi tháng 8, cảng Ninh Ba – Chu San xuất hiện một ca nhiễm là công nhân tại cảng. Việc có ca nhiễm đã khiến một trạm quan trọng tại cảng bị phong tỏa trong hai tuần, gây ra tắc nghẽn vận chuyển và ảnh hưởng tai hại đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một khu chợ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 10-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại tỉnh Hà Bắc, chính quyền huyện Trương Gia Khẩu – một trong những địa phương tổ chức Thế vận hội Mùa đông – đã đề nghị người làm trong các cơ quan công quyền, các đảng viên, nhân viên chính phủ “nêu gương” bằng cách ăn Tết tại chỗ và tránh đi du lịch trong kỳ nghỉ. Chính quyền huyện Trương Gia Khẩu cũng kêu gọi người dân thuyết phục người thân ở nước ngoài không về nước, người từ các vùng có nguy cơ dịch trung bình và cao trong nước di chuyển về huyện này.

“Nếu có nhu cầu (di chuyển), người dân phải được chính quyền kiểm tra và chấp nhận” – chính quyền huyện Trương Gia Khẩu thông báo giữa tuần trước.

Ở phía nam tỉnh Quảng Đông - một trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn nữa của Trung Quốc - các doanh nghiệp địa phương tại quận Sơn Hương ở TP Trung Sơn được đề nghị nên khuyến khích nhân viên ở lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại TP Bằng Tường ở tỉnh Quảng Tây lân cận, tất cả các cửa hàng đã được yêu cầu khuyến khích nhân viên không di chuyển về quê mùa Tết.

Các chính quyền địa phương tăng cường phạt những người che giấu hoặc khai báo gian dối hàng trình di chuyển của mình và cản trở việc truy vết tiếp xúc.

Hôm 10-12, một bác sĩ đồng thời là một đảng viên ở TP Mãn Châu Lý thuộc khu Nội Mông đã bị khai trừ khỏi đảng vì báo cáo gian dối về việc di chuyển của mình sau khi được phát hiện nhiễm bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.