VFF và V-League đang ‘xé’ luật

(PL)- Luật sư Trần Vũ Hải trong hội thảo “Tương lai bóng đá Việt” đã chỉ ra hai vi phạm của VFF là trái luật. 

Ông Trần Vũ Hải năm 2005 là người đầu tiên tự nộp đơn ứng cử ghế chủ tịch VFF nhưng rồi bị loại.

Nói về nhân sự của VFF, luật sư Hải chỉ ra: “Chúng ta cần phải sòng phẳng và phân định rõ vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp với nhà nước ra sao. Không thể có chuyện thành viên VFF một lúc đóng hai vai”. Ông Hải dẫn chứng Thủ tướng ra văn bản về các tổ chức hội đặc thù với Quyết định 68/2010 nêu rõ: “Chỉ có 28 tổ chức hội đặc thù mới có thể có cán bộ, công chức (CBCC) điều động sang, trong đó không có LĐBĐ”. Nghĩa là VFF phải tự mình bầu bán hoặc thuê lao động theo Bộ luật Lao động, chứ không phải đưa người nhà nước ngồi vào như các nhiệm kỳ trước.

Ngoài ra, Nghị định 24 về CBCC có đặt ra vấn đề cán bộ biệt phái nhưng chỉ tối đa ba năm và chỉ trong trường hợp đặc biệt, khi không tìm ra người làm. “Cơ chế của chúng ta suốt từ năm 2010 đã vậy, nhằm hạn chế việc can thiệp của Nhà nước vào tổ chức xã hội nghề nghiệp. Cho nên VFF sắp tới phải làm rõ nếu CBCC tiếp tục tham gia quản lý, điều hành VFF thì phải thôi vai trò trong nhà nước và ngược lại”.

Liên quan đến tình trạng một ông chủ có nhiều đội bóng, luật sư Hải nhấn mạnh: “Bầu Hiển có thể tài trợ hoặc là ông chủ chính thức hay giấu mặt của các CLB đều không được. Tại sao việc này xảy ra 5-7 năm qua mà VFF không thể giải quyết dù điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA? Tôi thấy thanh tra của VFF đi tìm hiểu việc một ông chủ ôm nhiều đội bóng là không đúng. Nếu Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại VFF không có thẩm quyền hoặc giải quyết không thấu lý đạt tình, chúng ta cần có trung tâm trọng tài thương mại để giải quyết các vấn đề bóng đá, giải quyết mọi tranh chấp. Chỉ cần một lá đơn tố cáo với bằng chứng rõ ràng sẽ chấm dứt tình trạng này.

VFF cần phải làm rõ và giải quyết hai vấn đề thời sự này nếu đúng là một tổ chức chuyên nghiệp theo tinh thần của FIFA”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.