VFF nói hợp lý, sao B. Bình Dương đòi bỏ giải?

(PLO)- Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết việc điều chỉnh ngày đá trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia là cần thiết và hợp lý trong khi phía B. Bình Dương khẳng định sẽ không chơi do… bất hợp lý.

Sau khi gặp phải phản ứng từ phía B. Bình Dương về trận tái đấu với Hà Nội, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh giải thích theo lịch thi đấu đã ban hành trước khi đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 18, hai cặp đấu bán kết lượt về sẽ chơi vào ngày 5-9. Đây là thời điểm phù hợp nhất, căn cứ theo hệ thống lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và lịch thi đấu các giải quốc tế, trong đó có Asiad 18.

Tuy nhiên, căn cứ diễn biến thực tế của đội Olympic quốc gia tại Asiad 18, do phải thi đấu với mật độ dày bảy trận trong 18 ngày, đặc biệt là giai đoạn đá loại trực tiếp phải thi đấu hai ngày/trận nên đã dẫn đến tình trạng các cầu thủ quá tải.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh (bìa trái) và các nhà làm giải khẳng định việc sắp lại lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia là hợp lý. Ảnh: ANH HÙNG

Sau khi kết thúc Asiad, các thành viên đội tuyển còn tham dự chương trình theo kế hoạch của đoàn thể thao Việt Nam và chỉ trở về CLB vào đêm 3-9. Vì vậy, Thường trực Ban chấp hành VFF đã thống nhất và yêu cầu Ban điều hành VPF điều chỉnh lịch thi đấu. Mục đích của việc điều chỉnh này là giúp cho các CLB có sự chuẩn bị thuận lợi nhất, đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Ông Hoài Anh cho biết lãnh đạo VFF và VPF có những trao đổi cụ thể với các CLB nhằm thống nhất phương án điều chỉnh lịch thi đấu một cách phù hợp nhất, trong đó cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như quỹ thời gian, lịch trình di chuyển, đồng thời không xáo trộn lịch thi đấu V-League. Riêng trận bán kết lượt về giữa SL Nghệ An và Thanh Hóa không điều chỉnh do hai CLB này có ý kiến không thay đổi lịch thi đấu.

Công văn hỏa tốc của VFF gửi cho B. Bình Dương một ngày trước trận tranh hạng ba của Olympic Việt Nam...

...Và phản hồi sẽ không tham gia trận bán kết của B. Bình Dương.

Trong khi đó, phía B. Bình Dương hai lần khẳng định việc đổi lịch từ ngày 5-9 sang ngày 3-10 đá trận bán kết lượt về với Hà Nội là “bất hợp lý và không có tính xây dựng”. Đáng nói là công văn đổi lịch do Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh ký vào ngày 31-8, chỉ một ngày trước trận tranh hạng ba của thầy trò Park Hang-seo, nghĩa là VFF không tính đến việc đội Olympic Việt Nam vào sâu hoặc quá chủ quan với suy đoán của mình.

Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá B. Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết CLB rất thông cảm cho VFF và các nhà làm giải lẫn đội Hà Nội có bảy cầu thủ lên tuyển nhưng sẽ hợp lý hơn nếu xếp lịch đá trong khoảng một tuần đến 10 ngày sau đó. Bởi việc thi đấu vào ngày 3-10 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc trụ hạng ở V-League của B. Bình Dương do lịch thi đấu dày (ba ngày/trận).

B. Bình Dương đã hòa chủ nhà Hà Nội 3-3 trong trận lượt đi bán kết Cúp Quốc gia. 

Ông Cường đặt dấu hỏi: “Tôi lấy làm lạ tại sao VFF phải phụ thuộc vào đội bóng của bầu Hiển mà không nghĩ cho sự thuận lợi tương tự của B. Bình Dương?”.

Ông Cường cứng rắn: “Chúng tôi không gây khó cho VFF và Ban điều hành VPF, chỉ cần sự công bằng. Hiện tại, B. Bình Dương chưa đủ điểm trụ hạng và không thể căng sức ra chơi vào đầu tháng 10 với lịch trình di chuyển quá bất lợi, mất sức. B. Bình Dương sẽ không chơi trận bán kết lượt về nếu VFF không điều chỉnh lịch thi đấu hợp lý”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.