VFF không gửi đơn kiện bóng đá Malaysia

(PLO)- Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cũng là người đứng đầu dự án nhập tịch cầu thủ của Malaysia đã gây chú ý khi tiết lộ đơn khiếu nại gửi lên FIFA liên quan đến 7 cầu thủ di sản không hề được đệ trình bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tunku Ismail Sultan Ibrahim đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim cho biết chính Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo cho ông biết điều này, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi nguồn gốc của đơn khiếu nại bóng đá Malaysia vẫn còn là một ẩn số.

Nghịch lý V-League 2025-2026

Nghịch lý V-League 2025-2026

(PLO)- Sau 7 vòng đấu V-League 2025-2026 trôi qua, bức tranh tổng thể cho thấy sự vươn lên thật mạnh mẽ của tân binh Ninh Bình FC trong khi nhà đương kim vô địch Nam Định rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, gây xáo trộn chiếc ghế nóng.

Bí ẩn người gửi đơn kiện bóng đá Malaysia

“AFC nói với tôi rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF. Họ khẳng định đó là thông tin được gửi từ một cá nhân nào đó ở Việt Nam, nhưng không phải từ Liên đoàn. Tôi không biết người đó là ai, không phải Chủ tịch, cũng không phải Tổng thư ký của VFF. Đó là tất cả những gì tôi được biết”, ông Tunku Ismail chia sẻ.

Theo các nguồn tin quốc tế, FIFA đã tiếp nhận đơn khiếu nại vào ngày 11-6, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm khách Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Từ đó, cơ quan bóng đá thế giới đã mở cuộc điều tra chính thức đối với bóng đá Malaysia cùng bảy cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả.

vff-khong-gui-don-kien-bong-da-malaysia (5).jpg
Đội tuyển Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Trong báo cáo mang tên Thông báo về căn cứ của quyết định được FIFA công bố ngày 6-10, cơ quan này đã công bố hình phạt dành cho FAM và các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Báo cáo nêu rõ những bằng chứng cho thấy có dấu hiệu sai phạm trong quy trình chứng minh nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ này.

Theo quyết định của FIFA, bảy cầu thủ nói trên bị cấm thi đấu trong vòng một năm. Đồng thời, FAM cũng bị phạt tài chính vì liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo, mong muốn giảm nhẹ hình phạt hoặc lật lại quyết định.

Tunku Ismail cho biết ông tin rằng FIFA sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí siết chặt án phạt hơn nữa, bao gồm khả năng trừ điểm đội tuyển quốc gia. “Tôi không tin rằng FIFA sẽ thay đổi lập trường của họ,” ông nói với tờ TNST, “Có thể họ sẽ giảm nhẹ phần nào, nhưng tôi thiên về khả năng cơ quan này sẽ áp dụng thêm biện pháp kỷ luật, như trừ điểm đội tuyển hoặc cấm cầu thủ thi đấu trong thời gian dài hơn. Chúng tôi chưa biết rõ họ sẽ đưa ra hình phạt gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

vff-khong-gui-don-kien-bong-da-malaysia (2).jpg
Ông Tunku Ismail tiết lộ VFF không gởi đơn khiếu nại FAM lên FIFA. Ảnh: EPA.

Rắc rối chưa có hồi kết ở FAM

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, hơn Việt Nam ba điểm. Cho đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến việc trừ điểm. Tuy nhiên, nếu hình phạt đó được thực thi, Malaysia có thể mất sáu điểm, một cú đòn nặng nề có thể khiến họ rơi khỏi vị trí dẫn đầu.

Không chỉ ở trận thắng Việt Nam, đội tuyển Malaysia còn bị cáo buộc đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch đang trong diện điều tra ở trận đấu thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3-2025, và điều này khiến dư luận trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Bất chấp nguy cơ bị trừng phạt, Tunku Ismail khẳng định ông và FAM sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự cho đội tuyển cũng như các cầu thủ. “Dù điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng về mặt pháp lý. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Các cầu thủ này vô tội, và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ”, ông khẳng định.

vff-khong-gui-don-kien-bong-da-malaysia (1).jpg
Cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng có mặt trong trận thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3-2025. Ảnh: CCT.

Theo ông Tunku Ismail, vụ việc này là hệ quả của những sai sót hành chính chứ không phải hành vi gian lận có chủ ý: “Tôi không tin giấy tờ của họ giả mạo. Tôi cho rằng vấn đề nằm ở quy trình xử lý hồ sơ của FAM. Có thể có lỗi trong việc nộp hoặc xác nhận thông tin, nhưng không có bằng chứng cho thấy họ cố tình làm sai”.

Khi được hỏi về nguồn gốc cụ thể của bảy cầu thủ nhập tịch, Tunku Ismail cho rằng trách nhiệm xác minh thuộc về Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD): “Bạn phải hỏi NRD. Nếu họ đã phê duyệt hồ sơ thì nghĩa là các tài liệu đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý. Còn nếu muốn biết tổ tiên hoặc gốc gác cụ thể của từng cầu thủ, đó là câu hỏi dành cho NRD, không phải FAM”.

vff-khong-gui-don-kien-bong-da-malaysia (3).jpg
Làng bóng Malaysia đang đối diện với nhiều rắc rối và vụ việc có thể đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Ảnh: CCT.

Về việc FAM tạm đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman do bị cho là có liên quan đến sai sót hành chính trong vụ việc, Tunku Ismail thẳng thắn bày tỏ sự bất đồng. “Tôi không đồng ý với quyết định đình chỉ ông Noor Azman. Đây là dự án có sự tham gia của rất nhiều người, từ Giám đốc điều hành Rob Friend đến các bộ phận chuyên môn của FAM. Nếu có sai phạm, tất cả những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm, không thể chỉ đổ lỗi cho một cá nhân”.

Ông Tunku Ismail kết luận: “Thay vì tìm người chịu tội, chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội tuyển quốc gia và bảo vệ hình ảnh của bóng đá Malaysia”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.