VFF có tân chủ tịch và giấc mơ World Cup 2030

(PLO)- Ông Trần Quốc Tuấn nhận được 100% biểu quyết của 73 đại biểu, nắm giữ chức chủ tịch VFF khóa 9 và nhiệm kỳ 2022-2026 là cầu nối đưa đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030 trong tầm nhìn chiến lược của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng với 13 ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 9, ba chức danh phó chủ tịch VFF cũng được các đại biểu cả nước tín nhiệm trao quyền cho ông Trần Anh Tú (Chủ tịch Công ty VPF) phụ trách về chuyên môn.

Giành chiến thắng trong cuộc đua “song mã” với ông Nguyễn Văn Thành, ông Nguyễn Trung Kiên (Giám đốc Công ty Next Media) thắng chức danh phó chủ tịch tài chính - tài trợ, trong khi cựu Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại và truyền thông Cao Văn Chóng thất bại trong cuộc chạy đua với tân Chủ tịch CLB Phù Đổng Nguyễn Xuân Vũ.

Ở tầm thế giới, mục tiêu trọng tâm của VFF khóa 9 là đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam (VN) có mặt tại FIFA World Cup 2030. Để thực hiện được mục tiêu này, trước hết đội tuyển nam VN phải phấn đấu vào top 10 châu lục, lọt đến vòng loại cuối và tăng cơ hội cạnh tranh tại FIFA World Cup 2026, trước khi chính thức có mặt tại vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2030.

Về tầm châu lục, đội tuyển nam VN cũng có nhiệm vụ đoạt suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Riêng tại cúp bóng đá châu Á 2023 diễn ra tại Qatar, đội tuyển VN đặt mục tiêu lọt đến trận tứ kết.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: VFF
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: VFF

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nam VN buộc phải vào đến trận chung kết AFF Cup, ít nhất một lần đoạt chức vô địch khu vực trong ba mùa giải của nhiệm kỳ 2022-2026.

Cùng với nhiệm vụ của đội tuyển nam, VFF khóa 9 cũng phấn đấu đưa đội tuyển bóng đá nữ VN giành vị trí top 6 châu lục. Việc tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 được xem là tiền đề nâng tầm bóng đá nữ VN trong tương lai. Ở tầm khu vực, đội tuyển nữ VN sẽ tiếp tục bảo vệ HCV tại các kỳ SEA Games 2023 và 2025.

Tương tự, đội tuyển U-23 VN cũng hướng đến việc bảo vệ chức vô địch SEA Games 2023 và 2025. Tầm sân chơi châu lục, cựu á quân trẻ châu Á 2018 U-23 VN phấn đấu tiếp tục vào sâu tại các vòng chung kết U-23 châu Á.

Đội tuyển futsal nam VN ngoài chỉ tiêu top 3 Đông Nam Á còn nỗ lực giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á vào các năm 2024 và 2026. Cạnh tranh suất dự tranh vòng chung kết FIFA World Cup 2024 cũng là mục tiêu chính của đội tuyển futsal VN.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, việc tìm kiếm người thay thế vị trí của HLV trưởng đội tuyển nam đương nhiệm Park Hang-seo cũng được xem là nhiệm vụ hàng đầu của bộ máy vận hành VFF khóa 9.

Chủ tịch FIFA, AFF chúc mừng VFF

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư chúc mừng Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026: “Xin chúc mừng những tiến bộ vượt bậc của bóng đá VN những năm qua, đỉnh cao là việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự FIFA World Cup 2023. Đây cũng là lần đầu tiên VN góp mặt tại một vòng chung kết World Cup nữ. Tôi hy vọng thêm nhiều quốc gia nữa sẽ tiếp nối đạt được những thành tích tốt như bóng đá VN”.

Có mặt tham dự Đại hội VFF khóa IX, chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã gửi những lời chúc tốt đẹp và cho biết AFF rất tự hào về những đóng góp của bóng đá VN: “Thay mặt AFF, tôi rất vinh dự có mặt tại đây và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Cũng như chủ tịch FIFA và AFC, tôi xin gửi lời chúc mừng đến ông Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể những người làm bóng đá vì những đóng góp và thành tích của các ông đạt được cũng như thành công của các đội tuyển nam, nữ quốc gia, đội tuyển futsal, các đội U-23, U-19 và U-17”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.