Venezuela từng bán 73 tấn vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

(PLO)- Bộ Thông tin Venezuela hiện chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro năm 2018 từng thay mặt chính phủ bán 73 tấn vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, một nhà lập pháp đối lập cho biết hôm thứ 6-2, Reuters đưa tin.

Trong tổng số đó, Công ty đầu tư Noor Capital của Abu Dhabi đã mua số lượng lớn nhất là 27,3 tấn vàng, và một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 23,9 tấn, nhà lập pháp đối lập Carlos Paparoni nói trong một cuộc họp báo, dù không cung cấp được bằng chứng cho tuyên bố trên.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro năm 2018 từng thay mặt chính phủ bán 73 tấn vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ảnh: REUTERS

Bộ Thông tin Venezuela hiện chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Vào tuần trước, Noor Capital cũng cho biết họ đã mua ba tấn vàng vào ngày 21-1 từ ngân hàng trung ương Venezuela và sẽ không mua thêm cho đến khi tình hình Venezuela ổn định. Việc giao dịch này phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế.

Paparoni cũng cho biết chính quyền Maduro đã chuyển 127 triệu euro vào tài khoản ngân hàng ở Nga mà không cung cấp ngày nào. Đồng thời cho biết thêm, kể từ 4-2, chính phủ Venezuela đã không thể chuyển tiền giữa các tài khoản của mình trong các ngân hàng trong Liên minh châu Âu.

Theo số liệu của ngân hàng trung ương, Venezuela có trữ lượng vàng 132 tấn tại ngân hàng trung ương và Ngân hàng Anh tính đến cuối tháng 11-2018. Chính phủ của Maduro đã phải bán gần hết vàng khoảng một năm trước sau khi sản xuất dầu giảm, nền kinh tế trì trệ, các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến thu nhập cộng đồng và khiến nước này khó tiếp cận tín dụng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước và quốc tế sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự phong là "tổng thống lâm thời" và kêu gọi ông phải từ chức. Guaido được Mỹ, Canada, Australia cùng nhiều quốc gia Mỹ Latin công nhận, trong khi Maduro vẫn nhận được sự trung thành của quân đội và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.