Venezuela tố bị C-17 Mỹ xâm phạm không phận, dọa 'đáp trả mạnh'

(PLO)- Vụ việc xảy ra khi chiếc C-17 của quân đội Mỹ có mặt tại Colombia để chuẩn bị tập trận chung với đồng minh Nam Mỹ này.

Venezuela cáo buộc Mỹ đã “khiêu khích trắng trợn” khi xâm phạm không phận nước này, đồng thời cảnh báo sẽ “đáp trả mạnh”, hãng tin AFP cho hay.

Ngày 23-7, Caracas cáo buộc một “máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17” của Mỹ đã xâm phạm không phận Venezuela vào tối 22-7. Bộ Quốc phòng Venezuela nói rằng chiếc C-17 đã bay vào khu vực Sierra de Perija (cực tây nước này) trong 3 phút.

Venezuela lưu ý rằng vụ “khiêu khích trắng trợn” này xảy ra cùng thời gian không quân và lục quân Mỹ tổ chức tập trận tại hai tỉnh Antioquia và Cundinamarca (Colombia) với sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16 và RC135 phục vụ nhiệm vụ ném bom chiến lược. 

Chiếc C-17 của Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân Tolemaida (tỉnh Cundinamarca, Colombia) hôm 21-7. Ảnh: DVIDS

Bộ Quốc phòng Venezuela tuyên bố chính quyền Caracas “nhận thức” rằng Mỹ và Colombia coi việc do thám lãnh thổ Venezuela là một phần nội dung tập trận và “không loại trừ nguy cơ các hành động thù địch khác” có thể xảy ra.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro “đã ban hành chỉ đạo duy trì cảnh giác và đáp trả mạnh trước bất kỳ hành vi gây hấn nào”.

Cùng ngày 23-7, Dịch vụ Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIDS) của quân đội Mỹ cho biết một chiếc C-17 đã hạ cánh tại căn cứ không quân Tolemaida (tỉnh Cundinamarca), cách Sierra de Perija hơn 560 km từ ngày 21-7.

Theo DVIDS, sư đoàn dù số 82 của quân đội Mỹ và lực lượng Colombia sẽ tổ chức tập trận chung từ ngày 25-7 tới ngày 30-7 với các nội dung nhảy dù, huấn luyện sinh tồn trong rừng và dưới nước, cùng với hoạt động sơ tán y tế nhằm “xây dựng khả năng tập thể về tương tác và sẵn sàng chiến đấu”.

DVIDS cũng nhắc lại rằng sư đoàn dù số 8 này từng tham gia tập trận ở Colombia hồi đầu năm ngoái. Phía Mỹ nói rằng cuộc tập trận lần trước đã “đem lại kinh nghiệm quý báu cho tất cả quân nhân Mỹ tham gia tập trận”.

Cả Mỹ và Colombia đều đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Washington và Bogota đều công nhận thủ lĩnh đối lập, tổng thống tự xưng Juan Guaido là nguyên thủ của Venezuela.

Ông Maduro thường xuyên Mỹ và Colombia tổ chức các vụ ám sát, bạo loạn lật đổ chính quyền Caracas. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.