Venezuela thiệt hại thế nào sau đòn không kích của Mỹ?

(PLO)- The New York Times dẫn nguồn tin Venezuela rằng đòn không kích của Mỹ khiến 80 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hạ tầng Caracas bị tàn phá nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết đòn tấn công của Mỹ vào quốc gia Nam Mỹ hôm 3-1 đã khiến cả binh sĩ lẫn dân thường thiệt mạng.

Theo vị quan chức, số binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ đã tăng lên 80 người tính đến ngày 4-1. The New York Times không nêu danh tính vị quan chức này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - ông Padrino López nói rằng lực lượng Mỹ đã loại bỏ “phần lớn” đội cận vệ của Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro trong cuộc tấn công.

05_before-strikes_closer-view-of-military-buildings-and-equipment_fuerte-tiuna_caracas_22dec2025_wvl.jpg
mỹ venezuela.jpg
Ảnh cận cảnh một khu vực ở Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất tại Venezuela, trong đó hai tòa nhà màu đỏ cùng toàn bộ công trình bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: VANTOR 2026

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela - ông Jorge Marquez nói rằng các đợt không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Theo ông Marquez, cơ sở điện này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp điện cho nhiều khu vực trọng điểm ở phía tây nam và đông nam Caracas, khiến người dân tại đây bị mất các dịch vụ điện thiết yếu.

1.jpg
2.jpg
Lực lượng Mỹ cũng tập kích các công trình an ninh nằm ở khúc cua trong khu vực nhiều cây cối ở khu Fuerte Tiuna, thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: VANTOR 2026
3.jpg
4.jpg
Ảnh cận cảnh sau cuộc tập kích ở Fuerte Tiuna cho thấy ba dãy nhà dài bị phá hủy hoàn toàn; một số phương tiện quân sự trong khu vực cũng bị đánh trúng. Ảnh: VANTOR 2026

Sau các đợt không kích của Mỹ, nhiều thiệt hại đã được ghi nhận tại Venezuela, trong đó có các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự. Một số khu dân cư quanh Caracas bị trúng bom, nhà cửa hư hại, tháp truyền hình - viễn thông bị phá hủy, khiến người dân mất điện và liên lạc.

Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự tại các căn cứ như Fort Tiuna và La Carlota bị đánh trúng.

mỹ venezuela.jpg
Một căn hộ bị hư hại tại Catia La Mar (Venezuela) ngày 4-1, sau các đợt không kích của quân đội Mỹ trong chiến dịch nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Caracas. Tuyên bố của Havana không nêu nhiều chi tiết, chỉ cho biết toàn bộ những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba.

Không rõ số này có nằm trong số 80 người thiệt mạng mà nguồn tin của The New York Times cho hay hay không.

venezuela mỹ
Khói lửa bốc lên tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, sau loạt vụ nổ ở Caracas ngày 3-1. Ảnh: AFP
6.jpg
Các ăng-ten tại Caracas, Venezuela, bị trúng không kích của Mỹ. Ảnh: The New York Times
04us-venezuela-reporters-update.jpg
Thiệt hại ở Venezuela sau đòn không kích của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
04us-venezuela-reporters-update-qtcz-superJumbo.jpg
Thiệt hại ở Venezuela sau đòn không kích của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phía Washington thì xác nhận không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, song một số người bị thương do hỏa lực đối phương. Theo hai quan chức Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính, khoảng nửa tá binh sĩ đã bị thương trong toàn bộ chiến dịch nhằm bắt giữ ông Maduro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.