Công ty Starlink của tỉ phú Elon Musk ngày 30-3 đã công bố thông tin cập nhật về vệ tinh số 34343 - vệ tinh mà công ty cho biết đã bị mất liên lạc một ngày trước đó, theo trang Futurism.
Starlink (thuộc sở hữu của tập đoàn SpaceX) cho biết vệ tinh này “gặp sự cố bất thường” khi đang ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao khoảng 560 km so với bề mặt Trái Đất.
SpaceX khẳng định sự cố “không gây rủi ro cho Trạm Vũ trụ Quốc tế, phi hành đoàn của trạm, hay vụ phóng sắp tới của sứ mệnh Artemis II của NASA”, tức chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng của cơ quan này, dự kiến phóng vào ngày 1-4.
“Các nhóm SpaceX và Starlink đang tích cực xác định nguyên nhân gốc rễ và sẽ nhanh chóng triển khai mọi biện pháp khắc phục cần thiết” - theo tuyên bố của công ty.
Vụ việc này đánh dấu lần thứ hai vệ tinh Starlink gặp sự cố sau sự việc tương tự hồi tháng 12-2025. Starlink khẳng định sự cố không gây nguy hiểm cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) hay các nhiệm vụ không gian sắp tới.
Theo công ty theo dõi không gian LeoLabs, vệ tinh Starlink 34343 dường như đã vỡ thành “hàng chục mảnh” được phát hiện xung quanh khu vực sau sự kiện.
“Chúng tôi xác định sự kiện này nhiều khả năng do một nguồn năng lượng nội tại gây ra, thay vì va chạm với rác vũ trụ hoặc vật thể khác” - LeoLabs viết trên mạng xã hội X
“Do xảy ra ở độ cao thấp, các mảnh vỡ từ sự cố này có khả năng sẽ rơi khỏi quỹ đạo trong vòng vài tuần” - theo LeoLabs.
Hai sự cố liên tiếp cho thấy rác vũ trụ trong quỹ đạo Trái Đất vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Các mảnh tên lửa và tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động đang làm không gian trở nên chật chội.
Theo các ước tính gần đây, mỗi ngày có từ một đến hai vệ tinh Starlink rơi trở lại Trái Đất - con số này có thể tiếp tục tăng khi SpaceX mở rộng chòm vệ tinh quy mô lớn.
Sau sự cố bất thường đầu tiên của Starlink được báo cáo vào tháng 12-2025, nhà sản xuất hàng không vũ trụ này dường như đã nhận thức rõ thực tế đó.
“Là đơn vị vận hành chòm vệ tinh lớn nhất thế giới, chúng tôi cam kết mạnh mẽ với an toàn không gian” - SpaceX viết trên Twitter vào thời điểm đó.
“Chúng tôi xem trọng những sự kiện này. Các kỹ sư của chúng tôi đang nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ và giảm thiểu nguồn gây ra sự cố, đồng thời đã bắt đầu triển khai phần mềm cho các phương tiện nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước những tình huống như vậy” - công ty cho biết thêm.
Tin công nghệ 29-3: Mark Zuckerberg đề nghị hỗ trợ Elon Musk dù cả hai từng bất hòa
(PLO)- Tin công nghệ 29-3 sẽ có các nội dung như Apple tăng cường bảo vệ người dùng, Mark Zuckerberg đề nghị hỗ trợ Elon Musk, Mac Pro bất ngờ bị ngừng sản xuất.
Muốn có hệ thống đánh chặn tên lửa ‘Vòm Vàng’, ông Trump cần tỉ phú Musk
(PLO)- Chỉ duy nhất công ty Mỹ có khả năng đáp ứng được tiến độ đầy tham vọng của Tổng thống Trump về việc xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Vàng đặt trên không gian: đó là SpaceX của tỉ phú Elon Musk, theo giới quan sát.