Về nước, Thủ tướng Lebanon tuyên bố hoãn từ chức

(PLO)- Thủ tướng Lebanon Hariri hoãn tuyên bố từ chức, mở cửa đối thoại để giảm khủng hoảng.

Ông Saad al-Hariri ngày 22-11 cho biết hoãn lại tuyên bố từ chức thủ tướng Lebanon theo đề nghị của Tổng thống nước này Michel Aoun, xúc tiến đối thoại để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng đang gây căng thẳng khắp Trung Đông.

“Hôm nay tôi trình lên Tổng thống Aoun đề nghị từ chức, ông ấy đề nghị tôi hoãn lại để đối thoại thêm về lý do từ chức và về nền tảng chính trị và tôi đáp lại đề nghị này” - Thủ tướng Hariri phát biểu trước dinh tổng thống và được truyền hình trực tiếp.

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri phát biểu trước dinh tổng thống ở Baabda gần thủ đô Beirut ngày 22-11, tuyên bố hoãn quyết định từ chức. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri phát biểu trước dinh tổng thống ở Baabda, gần thủ đô Beirut ngày 22-11, tuyên bố hoãn quyết định từ chức. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hariri nói ông hy vọng quyết định này sẽ “mở một cánh cổng mới cho một cuộc đối thoại có trách nhiệm, giải quyết các vấn đề gây chia rẽ và ảnh hưởng của chúng với quan hệ của Lebanon và các nước Ả Rập”. Ông Hariri khẳng định sẵn sàng hợp tác thật sự với mọi sức mạnh chính trị, đặt quyền lợi của Lebanon lên cao nhất.

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri đến tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 74 của Lebanon tại trung tâm thủ đô Beirut ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri đến tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 74 của Lebanon tại trung tâm thủ đô Beirut ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Ông Hariri nhấn mạnh mọi người dân Lebanon cần để đất nước tránh xa các cuộc xung đột trong khu vực, ám chỉ việc nhóm Hezbollah đang can thiệp vào các cuộc nội chiến ở Syria và Yemen.

Thủ tướng Hariri trở về Lebanon khuya 21-11, sau 18 ngày vắng mặt và khiến Lebanon rơi vào khủng hoảng với tuyên bố từ chức từ Saudi Arabia vì sợ bị ám sát. Ông cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah - có chân trong liên minh cầm quyền - thao túng quyền lực trong chính phủ Lebanon và câu kết với Iran gây bất ổn khu vực.

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri (phải) và Tổng thống Lebanon Michel Aoun tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 74 của Lebanon tại trung tâm thủ đô Beirut ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri (phải) và Tổng thống Lebanon Michel Aoun tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 74 của Lebanon tại trung tâm thủ đô Beirut ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hariri về nước kịp tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập Lebanon vào sáng 22-11. Ngồi cạnh ông trong buổi lễ là Tổng thống Aoun và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.