Về kết quả cuộc thi gạo ngon Việt Nam: Ban tổ chức lên tiếng

(PLO)-  Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022 ở hạng mục gạo thơm có kết quả giải nhất thuộc về gạo TBR39, giải nhì gạo ST24 và giải ba Lộc Trời 28. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022, bất ngờ thông tin trên báo chí, kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của gạo thơm ngon nhất thế giới ST25 cho biết sẽ có văn bản tường trình đề nghị điều tra lại kết quả cuộc thi vì nghi có sự đánh tráo loại gạo của ông là gạo thơm ST24.

Ngoài ra, theo ông Cua, ban tổ chức không giữ bí mật mã số của từng loại gạo dự thi, vì điều này không khách quan khi chấm điểm...

Tối 6-11, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022, ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết ban tổ chức chưa nhận đơn khiếu nại hay phản ánh nào về kết quả cuộc thi. Thông tin có đơn vị đề nghị điều tra lại kết quả cuộc thi, ông chỉ thấy trên báo chí.

Loại gạo thơm TBR39 đạt giải nhất cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần thứ 3- năm 2022

Loại gạo thơm TBR39 đạt giải nhất cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần thứ 3- năm 2022

Theo ông Trung, nếu có khiếu nại nào đó bằng văn bản chính thức, ban tổ chức sẽ thông tin giải quyết công khai minh bạch. Trong quá trình chấm thi năm nay, thời gian kéo dài hơn những lần trước do hai mẫu số 03 (gạo ST24) và mẫu 08 (TBR39) có điểm số xấp xỉ nhau. Do đó, ban giám khảo phải thử đi thử lại nhiều lần, từ lúc cơm còn nóng và cơm đã nguội để đưa ra điểm số cuối cùng.

Trước đó, ngày 4-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3-2022 với kết quả giải nhất thuộc về gạo thơm TBR39, giải nhì gạo ST24 và giải ba Lộc Trời 28.

TBR39 là giống lúa mới, đã qua khảo nghiệm 3 năm tại vùng canh tác lúa tôm ở các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu,… của công ty ThaiBinh Seed đang làm thủ tục đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận lưu hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.