Vé bán kết lượt về AFF chỉ bán trực tuyến

(PLO)- Dự kiến hơn 20.000 vé sẽ được VFF bán trực tuyến, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết kế hoạch phân phối vé trận bán kết lượt về AFF Cup.

Với vị trí nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam được ưu tiên thi đấu trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 6-12. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ đá trận lượt đi (ngày 2-12) trên sân của đội nhì bảng B (được xác định sau loạt đấu cuối tối nay 25-11).

Ngôi nhất bảng A khiến người hâm mộ săn lùng vé bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: CMQ

Theo công bố từ vé VFF, vé trận bán kết lượt về bao gồm bốn mệnh giá 200.000, 300.000, 400.000 và cao nhất là 500.000 đồng. Dự kiến vé sẽ được bán trực tuyến vào ngày 27 hoặc 28-11, ngay sau khi tìm ra đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng bán kết.

Đây cũng là lần đầu tiên, VFF phá bỏ phương án bán vé trực tiếp tại cổng sân, hoặc phân phối vé qua đường công văn… vốn gây rất nhiều tranh cãi.

Thay vào đó, 20.000 vé sẽ được phân phối qua đường trực tuyến. Mỗi cá nhân được quyền đăng ký mua tối đa bốn vé (cùng mệnh giá). Cùng với đó, người mua phải chứng minh được nhân thân, thẻ thanh toán ngân hàng, địa chỉ email và số điện thoại. Người hâm mộ có thể đăng ký mua trực tuyến trên các trang web ticketonline.vff.org.vn hoặc vebongda.org.vn.

Phương thức nhận vé được triển khai theo hai hình thức. Thứ nhất, vé được chuyển phát nhanh qua đường bưu điện với chi phí khoảng 30.000 đồng. Thứ hai, nhận vé trực tiếp tại trụ sở VFF theo lịch hẹn.

Sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi nhưng chỉ có gần 50% vé được bán duy nhất theo đường online? Giải đáp thắc mắc này, Ông Lê Hoài Anh cho biết: “Số vé còn lại VFF phải giữ lại để phân phối cho các đối tác gồm: cổ động viên đội khách, vé mời, hội cổ đội viên Việt Nam… hoặc bán cho các nhà tài trợ đội tuyển bóng đá Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.