VĐV dự Olympic “mang” COVID-19 chủng Delta đến Nhật

(PLO)- Một thành viên của đoàn Olympic Uganda có xét nghiệm dương tính với COVID-19 biến thể Delta khi đến Nhật.

Sự việc làm tăng thêm lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới khi mà chưa đầy một tháng nữa Thế vận hội Tokyo sẽ bắt đầu khởi tranh.

Các quan chức Nhật Bản tiết lộ trước đó, một HLV tại châu Phi đã có kết quả dương tính sau khi đặt chân đến Nhật hôm 19-6, sau đó ngày 23-6 thành viên thứ hai là một VĐV cũng cho kết quả tương tự sau khi đến TP Izumisano (Osaka).

Bộ trưởng Thế vận hội Tamayo Marukawa cho biết HLV được phát hiện hôm 19-6 mang virus biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Cùng với đó, một cuộc phân tích cũng đang được tiến hành về trường hợp thứ hai.

Thống đốc Osaka - Hirofumi Yoshimura cho biết các đoàn tham dự thế vận hội nên được giữ lại ở sân bay hay gần đó nếu phát hiện một thành viên của đoàn có kết quả dương tính và cần rút kinh nghiệm nghiêm túc. Điều này được đặt ra vì khi phát hiện HLV châu Phi nhiễm thì đoàn thể thao đấy vẫn được đi xe buýt vào TP và đến nhiều điểm thi đấu làm tăng mối lo ngại.

Chủ nhà Nhật hiện không phải hứng chịu đợt bùng phát COVID-19 thứ tư như các quốc gia khác nhưng các chuyên gia Nhật đang lo lắng về sự gia tăng các trường hợp mắc mới, đặc biệt là tại Olympic Tokyo.

Chính phủ Nhật và các ban tổ chức đã tuyên bố sẽ đem đến một Olympic Tokyo (khai mạc vào ngày 23-7) “an toàn và bảo mật” nhưng nhiều người dân Nhật vẫn hoài nghi về tuyên bố này. 

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường ngày 18-7

Đoàn Việt Nam dự Olympic Tokyo với 15 VĐV, trong đó cử tạ có nhiều VĐV nhất gồm các lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên. Kế đến là môn thể dục dụng cụ có sự tham gia của Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành. Môn cầu lông có Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh. Môn bắn cung có hai VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Còn lại các môn khác gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Văn Đương (boxing), hai tay chèo Lường Thị Hảo - Đinh Thị Thảo (rowing) và hai vé mời Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m vượt rào nữ). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.