VCCI đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài

(PLO)- Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước rồi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang gây khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản kiến nghị, sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Theo VCCI, Luật Đầu tư 2020 và các luật sửa đổi, bổ sung sau này đã khắc phục được những điểm vướng, bất cập, mâu thuẫn chồng chéo về đất đai, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài nguyên môi trường... tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư.

Tuy vậy, qua quá trình thực hiện, Luật Đầu tư đã dần bộc lộ những hạn chế, do đó, VCCI đề nghị xem xét, điều chỉnh. Theo đó, VCCI nhấn mạnh về cơ chế quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện đầu tư ở Việt Nam, phải có dự án đầu tư và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy CNĐKĐT) cho dự án, sau đó thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư. Doanh nghiệp này được xem là nhà đầu tư của dự án đầu tư.

Cơ chế quản lý theo hướng thực hiện thủ tục cấp Giấy CNĐKĐT trước rồi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang gây khó khăn, không xác định được chính xác chủ thể nào là nhà đầu tư thực hiện dự án.

"Nhà đầu tư ban đầu được cấp Giấy CNĐKĐT hay là doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?" - VCCI đặt câu hỏi và cho biết điều này gây ra vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Theo VCCI, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước rồi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang gây khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.
Theo VCCI, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước rồi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang gây khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án đầu tư không thể mở rộng được nếu thuộc trường hợp bị hạn chế đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Vì nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư và được cấp Giấy CNĐKĐT, trên Giấy CNĐKĐT sẽ ghi tên nhà đầu tư là nhà đầu tư cá nhân. Sau khi được cấp Giấy CNĐKĐT, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án và doanh nghiệp này sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Sau một thời gian, doanh nghiệp muốn mở rộng dự án, thực hiện thêm một số hoạt động nữa và thực hiện điều chỉnh Giấy CNĐKĐT để bổ sung các hoạt động này.

Tuy nhiên, các hoạt động mà doanh nghiệp muốn điều chỉnh lại là dịch vụ mà Việt Nam bảo lưu là nhà đầu tư nước ngoài phải là pháp nhân, không được là cá nhân. Trong khi đó, Giấy CNĐKĐT đang ghi nhận nhà đầu tư của dự án là “cá nhân”, không phải doanh nghiệp. Do đó, Sở KH&ĐT đã từ chối không cho phép doanh nghiệp thực hiện thêm các hoạt động này.

Ngoài ra, dự án đầu tư còn không thể tăng vốn để thực hiện dự án đầu tư khác. Vì trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy CNĐKĐT để thực hiện dự án đầu tư, sau đó thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn tăng vốn để doanh nghiệp thực hiện một dự án đầu tư tại địa phương khác thì ngân hàng sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp Giấy CNĐKĐT của dự án ban đầu - văn bản pháp lý duy nhất có ghi nhận thông tin nhà đầu tư nước ngoài, với nội dung chấp thuận việc bổ sung vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, việc chấp thuận bổ sung vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Giấy CNĐKĐT tại dự án đầu tư ban đầu và dùng vốn này để bổ sung cho dự án đầu tư thứ hai lại không có cơ sở pháp lý và không thể thực hiện được.

Trong trường hợp có sự linh hoạt để thực hiện cũng khiến cho việc thực hiện trở nên rất phức tạp và kéo dài. Đây là điều rất bất hợp lý khi nhà đầu tư muốn tăng vốn để thực hiện các dự án đầu tư.

Do đó, để khắc phục tình trạng trên, VCCI cho rằng cần thay đổi tư duy quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam. Theo đó nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp trước, khi nào doanh nghiệp đó thực hiện dự án đầu tư thì mới thực hiện đăng ký đầu tư cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.