Vật thể Triều Tiên vừa phóng có thể là SLBM

(PLO)- Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc quan ngại về động thái phóng SLBM của Triều Tiên không lâu trước khi khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Các vật thể mà Triều Tiên vừa phóng xuống biển Nhật Bản sáng 2-10 nhiều khả năng là các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), hãng thông tấnYonhap dẫn thông báo của văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, đây là kết luận của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sau phiên họp khẩn sáng 2-10 liên quan việc Triều Tiên phóng nhiều vật thể tầm ngắn.

Sáng 2-10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vừa phóng một số vật thể tầm ngắn - mà Hàn Quốc cho là tên lửa SLBM - từ một khu vực ở thị trấn duyên hải Wonsan phía đông Triều Tiên xuống biển Nhật Bản.

Đây là lần phóng thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Lần gần nhất là vào ngày 10-9, Triều Tiên đã phóng từ 2-3 vật thể tầm ngắn được cho là tên lửa.

Một lần phóng tên lửa đạn đạo tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KOREA TIMES

Một lần phóng tên lửa đạn đạo tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KOREA TIMES

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc quan ngại về động thái phóng SLBM của Triều Tiên không lâu trước khi khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên thực hiện phóng các vật thể tầm ngắn được cho là tên lửa SLBM chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son-hui cho biết Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý sẽ khôi phục đàm phán hạt nhân ở cấp làm việc vào ngày 5-10 tới.

Triều Tiên ngừng thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ khi bắt đầu đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên tiến triển rất chậm dù lãnh đạo hai nước đã ba lần gặp nhau.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkŭksŏng-1 của Triều Tiên. Ảnh: HANKYOREI

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkŭksŏng-1 của Triều Tiên. Ảnh: HANKYOREI

Sau lần gặp thứ hai giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tuyên bố chung, cuộc đàm phán hạt nhân bị ngưng trệ. Từ tháng 5, Triều Tiên bắt đầu khôi phục phóng tên lửa.

Từ đó đến nay Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa từ 10 điểm thử quân sự khác nhau. Phần lớn tên lửa được phóng được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23. Tên lửa KN-23 có thể mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế có khả năng tránh bị bắn chặn cao, có thể bắn tới mọi nơi ở Hàn Quốc – nơi Mỹ có hàng ngàn binh sĩ.

Ông Kim ra thời hạn cho ông Trump đến cuối năm nay phải dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ đi “con đường mới” nếu Mỹ không thay đổi. Bất đồng lớn nhất giữa hai bên là trong khi Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt trước khi tiến hành giải trừ hạt nhân thì Mỹ muốn tiến trình ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.