Vào vụ ‘săn’ cá ngừ dịp Tết

(PLO)- Tàu đánh cá ngừ đại dương của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ liên tục cập cảng Hòn Rớ để xuống hàng, rồi lại tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm ra khơi để kịp chuyến đầu năm mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ tấp nập tàu đánh bắt hải sản cập bến để xuống hàng.

“Chuyến này coi như thắng lợi vì sản lượng khá, giá lại cao. Mỗi ngư dân được chia gần 10 triệu để gửi về cho vợ con sắm Tết Nguyên đán sắp tới”, ngư dân Huỳnh Văn Tỵ, quê Phú Yên, vui mừng nói.

Theo ông Tỵ, tàu mình chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương. Chuyến biển vừa rồi đi hơn 20 ngày thì đủ hàng nên phải cập cảng sớm hơn dự kiến khoảng một tuần.

cá ngừ.jpg
Ngư dân vui mừng vì sản lượng cá ngừ đạt khá. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Tàu tôi khai thác được 1,6 tấn cá ngừ vây vàng mắt to. Với giá bán cá dao động từ 100.000-115.000 đồng/kg như hiện nay, cả chủ tàu và thuyền viên đều có thu nhập tốt”, ông Tỵ nói và cho biết sẽ mua sắm nhu yếu phẩm để ra khơi ngay trong sáng 15-1 cho kịp chuyến cập cảng đầu năm mới 2024.

Theo các ngư dân, từ tháng 10 đến tháng 3 Âm lịch năm sau là thời điểm chính vụ khai thác cá ngừ đại dương trên các ngư trường Trường Sa, DK1. Do vậy, các chuyến biển dịp này đều hối hả hơn so với thời điểm khác trong năm.

“Vụ chính cá ngừ nên cập cảng xuống hàng là quay đầu ra khơi ngay. Giá cá đang ở mức cao nên tàu nào cũng tranh thủ”, ông Nguyễn Độ, ngư dân quê Bình Định, chia sẻ.

Theo ông Độ, cá ngừ vây vàng mắt to đã xuất hiện nhiều hơn ở ngư trường Trường Sa - DK1. Chuyến biển vừa qua tàu ông câu được hơn 1,5 tấn, còn chuyến trước đó sản lượng đạt gần hai tấn.

“Hai chuyến gần nhất đều có lãi 60-80 triệu đồng. Với 7 lao động trên tàu, mỗi người cũng thu nhập gần 10 triệu/chuyến. Hy vọng ra khơi chuyến này để đầu năm mới cập cảng sẽ thắng lợi hơn nữa”- ông Độ mong ước.

IMG_0213.jpg
Thương lái thu mua cá ngừ ngay tại cảng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lãnh đạo Ban quản lý cảng Hòn Rớ, cho biết thời điểm này đến đầu năm mới Âm lịch các tàu đánh bắt cá ngừ và thủy sản xa bờ sẽ lần lượt cập cảng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân các tỉnh, như Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…

“Hiện đang là chính vụ khai thác cá ngừ vây vàng mắt to nên những ngày gần đây, hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong và ngoài tỉnh đã cập cảng Hòn Rớ. Sản lượng trung bình 2,3 tấn/tàu, gấp 3-4 lần so với các tháng giữa năm. Dịp này là chuyến ra khơi cuối cùng của các ngư dân để kịp chuyến cập cảng vào đầu năm mới. Sau đó họ sẽ đón Tết cùng gia đình”- ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban quản lý cảng Hòn Rớ, cho biết.

Cũng theo ông Ba, hiện có khoảng 660 tàu các loại khai thác xa bờ, chủ yếu là nghề câu cá ngừ vây vàng mắt to và nghề lưới rê cá ngừ vằn, trong đó có 20 tàu chuyên nghề câu cá ngừ đại dương đang hoạt động vươn khơi.

Lãnh đạo Cảng cá Hòn Rớ cũng cho biết song song với việc theo dõi lượng tàu cá xuất/cập bến, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền về việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, nhằm gỡ bỏ “thẻ vàng” từ Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời để bảo vệ nguồn lợi hải sản.

IMG_0033.jpg
Ngư dân tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm ra khơi ngay khi xuống hết hàng để kịp cập cảng dịp đầu năm mới. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hiện, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai các biện pháp chống IUU. Việc tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC sẽ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của ngư dân.

“Thời gian tới, sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc chú trọng tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chống khai thác IUU tới chủ tàu, thuyền trưởng và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng việc phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, nhất là phối hợp xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm”, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.