Văn Quyết, Huỳnh Như, Hoàng Đức,… tranh giải Cống hiến

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, Ban tổ chức giải Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa đưa vào bầu chọn ba hạng mục: Nhân vật thể thao của năm; Chiến tích thể thao của năm và Gương mặt thể thao trẻ của năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, vốn đã được tổ chức từ lâu và tạo nên tiếng vang từ năm 2005, năm nay ban tổ chức quyết định mở rộng hạng mục sang thể thao với mục đích tôn vinh các cá nhân, tập thể có những thành tích, hoạt động nổi bật trong năm của thể thao Việt Nam.

Sau gần 20 năm, trong bối cảnh nền âm nhạc nói riêng và đất nước nói chung đang có những bước phát triển mạnh mẽ sau hai năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức quyết định mở rộng phạm vi, quy mô của giải thưởng, đồng thời cải tiến phương thức bầu chọn nhằm tạo ra một bước đột phá mới.

Đến mùa giải năm nay, giải thưởng sẽ mở rộng sang mảng thể thao, một lĩnh vực luôn có sức truyền cảm hứng lớn trong xã hội, và đang rất cần tinh thần Cống hiến, cũng như sự đánh giá công khai, minh bạch, fair play từ các nhà chuyên môn, công chúng và báo giới.

HLV Kim Chi và các nữ tuyển thủ TP.HCM trong buổi lễ khởi động Giải thưởng Cống hiến chiều 4-1. Ảnh: CTV.

HLV Kim Chi và các nữ tuyển thủ TP.HCM trong buổi lễ khởi động Giải thưởng Cống hiến chiều 4-1. Ảnh: CTV.

Hạng mục Gương mặt thể thao của năm vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc, gây ấn tượng tốt và mang tính cống hiến trong các hoạt động thể thao trong năm. Ban tổ chức đưa ra 10 ứng viên cho giải thưởng này, trong đó có năm nhân vật của bóng đá gồm cầu thủ xuất sắc nhất V-League Văn Quyết, Hoàng Đức, Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung, Đinh Thế Nam.

Các vận động viên có thành tích nổi bật khác là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, đoạt 3 huy chương vàng SEA Games 31, 4 huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc), Nguyễn Huy Hoàng – kình ngư đoạt 5 huy chương vàng SEA Games 31, runner Vũ Phương Thanh – người Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới nội dung Deca Ultra Triathlon,...

Hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm nhằm tôn vinh các vận động trẻ, có thành tích nổi bật, gây ấn tượng tốt trong năm. Ban tổ chức công bố năm đề cử gồm kỷ lục gia Khuất Văn Khang trong năm 2022 đã khoác áo U-19, U-20, U-23, tuyển quốc gia, hay tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở SEA Games 31 Nhâm Mạnh Dũng, bên cạnh Trần Hưng Nguyên (môn bơi), Đỗ Tú Tùng (cử tạ) và Phí Thanh Thảo (bắn súng).

10 gương mặt ấn tượng của thể thao Việt Nam 2022. Ảnh: CTV.

10 gương mặt ấn tượng của thể thao Việt Nam 2022. Ảnh: CTV.

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm nhằm ghi nhận thành tích mang tính đột phá của cá nhân hoặc tập thể về chuyên môn, thể hiện sự phát triển của thể thao Việt Nam. Hạng mục này sẽ do Hội đồng bình chọn giải thưởng của ban tổ chức chọn lựa và quyết định trao giải.

Hai hạng mục Nhân vật thể thao của năm và Gương mặt thể thao trẻ của năm được khởi động bình chọn cho người hâm mộ qua hệ thống Bvote tại Lễ khởi động giải Cống hiến 2023 trực tuyến tại Hà Nội và TP.HCM (ngày 4-1-2023).

5 gương mặt trẻ xuất sắc của Giải thưởng Cống hiến. Ảnh: CTV

5 gương mặt trẻ xuất sắc của Giải thưởng Cống hiến. Ảnh: CTV

Năm nay, lần đầu tiên giải Cống hiến áp dụng hệ thống bình chọn Bvote vào việc thu thập ý kiến khán giả để tăng tính khách quan. Khán giả sẽ được quyền tham gia vào việc lựa chọn nghệ sĩ, vận động viên đủ tài năng và phẩm chất để đại diện cho nền âm nhạc và thể thao Việt Nam.

Lễ phát động bắt đầu từ ngày 4-1-2023; Công bố Top 5 đề cử chính thức: Ngày 16-2-2023; Lễ bầu chọn: Giữa tháng 3-2023 và Đêm trao giải: Dự kiến vào cuối tháng 3-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.