(PLO)- Nếu được miễn nộp kinh phí công đoàn, doanh nghiệp sẽ có ngay một khoản tiền để cố gắng giữ công việc, thu nhập cho người lao động đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Thời gian gần đây, hàng loạt hiệp hội, doanh nghiệp (DN) và các tổ chức đề xuất miễn đóng phí công đoàn ít nhất trong hai năm 2020 và 2021. Qua đó, DN có thể giảm bớt chi phí để chăm lo tốt hơn cho người lao động (NLĐ).
Nhiều DN mong muốn dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Trong ảnh: Công nhân tại một công ty dệt may ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
Đè nặng lên DN, NLĐ
Theo quy định của Luật Công đoàn, kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, DN trích nộp là 2% quỹ tiền lương đơn vị. NLĐ đóng tiền đoàn phí công đoàn là 1% tiền lương. Các DN cho biết khoản phí công đoàn không hề nhỏ đối với DN, nhất là trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết theo tính toán của hiệp hội, ngành chế biến thủy sản sử dụng rất nhiều lao động, do vậy ngay cả các DN nhỏ và vừa cũng phải đóng khoảng 2 tỉ đồng/năm cho khoản phí công đoàn. Một số công ty lớn khoản phí phải đóng lên đến hàng chục tỉ đồng, thậm chí có công ty hiện phải đóng hơn 20 tỉ đồng/năm phí công đoàn.
“Không chỉ là gánh nặng với DN, khoản phí này còn nghịch lý ở chỗ DN càng tạo nhiều công ăn việc làm càng phải nộp phí cao. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung của DN do dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành các gói chính sách hỗ trợ kinh tế như giảm thuế, phí, lãi vay thì kinh phí công đoàn vẫn đang đè nặng lên DN và NLĐ” - ông Hòe nói.
Ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19 nhưng các DN ngành này vẫn phải đóng đều phí công đoàn. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt, cho hay phí công đoàn chiếm tới 2% quỹ lương của DN nhưng không được giảm đồng nào.
Ông Mỹ bức xúc: “Dù kinh doanh thua lỗ cũng phải đóng phí công đoàn, khoản phí này cũng chẳng khác gì một khoản thuế cố định bắt buộc DN phải đóng hằng năm. Theo tôi, trong lúc DN gặp khó thì cần miễn đóng khoản phí này. Làm như vậy Nhà nước mới thực sự là đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng DN và NLĐ”.
Đồng quan điểm, đại diện nhiều công ty khác cũng khẳng định nếu không có quy định phải nộp khoản 2% phí công đoàn, quỹ lương của họ sẽ có phần kinh phí này và dĩ nhiên lương của NLĐ có cơ hội được cộng thêm ít nhiều.
Đặc biệt, mới đây tám hiệp hội ngành hàng đồng loạt kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các bộ, ngành về việc miễn, giảm kinh phí công đoàn trong bối cảnh gặp khó khăn vì dịch bệnh. Đó là các hiệp hội dệt may, chế biến và xuất khẩu thủy sản, lương thực - thực phẩm, chè, da giày, túi xách, điện tử cùng Hiệp hội DN Hàn Quốc, DN Nhật Bản tại Việt Nam.
Các hiệp hội đề nghị giảm phí công đoàn xuống còn tối đa 1% thay vì 2% như hiện hành và dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho NLĐ.
Lý giải về đề xuất này, các hiệp hội cho rằng thông qua phí công đoàn, DN đang chịu thuế hai lần khi họ đã gián tiếp đóng kinh phí công đoàn thông qua ngân sách khi đóng thuế. Việc trích nộp thêm 2% kinh phí công đoàn đồng nghĩa đóng thêm 2% thuế trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của DN…
Miễn là hợp tình, hợp lý
Trong dự thảo đề xuất gói kích thích kinh tế lần hai vừa gửi các cơ quan chức năng, Bộ KH&ĐT cũng đề xuất cho NLĐ được tạm dừng đóng phí công đoàn tối đa 12 tháng. Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cũng kiến nghị miễn đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021.
“Đây là kiến nghị xuất phát từ các hiệp hội và DN trong nhiều tháng qua. Chính sách này nếu được ban hành sẽ là biện pháp hỗ trợ rất lớn cho DN cả về mục tiêu duy trì dòng vốn cũng như tiết giảm thời gian, công sức đối với các quy trình thủ tục hành chính” - cơ quan trên nêu trong bản kiến nghị.
Nhiều DN đồng tình với đề xuất này. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, cho rằng Chính phủ đã quyết định miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí để hỗ trợ DN vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì phí công đoàn cũng phải miễn, giảm. “Miễn đóng phí công đoàn trong năm 2020, 2021 là hợp lý, để DN có thể giảm bớt chi phí gánh nặng để chăm lo tốt hơn cho NLĐ” - ông Hưng nhấn mạnh.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đã nắm được đề xuất của các hiệp hội DN. Tuy nhiên, ông Quảng cho hay quan điểm của tổng liên đoàn là vẫn muốn giữ lại quy định với mức đóng kinh phí công đoàn là 2% quỹ tiền lương để các cấp công đoàn hoạt động và chăm lo tốt hơn cho NLĐ.
Còn về vấn đề trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến DN và NLĐ gặp khó khăn, ông Quảng cho biết tổng liên đoàn đã có thông báo tạm hoãn thu khoản phí công đoàn đối với những DN gặp khó khăn. “Vì theo luật phải thu 2% nên tổng liên đoàn chỉ thông báo tạm hoãn thu khoản phí công đoàn. Nghĩa là DN chậm nộp một thời gian, sau đó vẫn phải đóng đủ khoản phí này” - ông Quảng nói.•
Cần phân bổ lại phí công đoàn Mới đây, trong văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, nhiều hiệp hội cho rằng mức phân bổ phí công đoàn hiện không hợp lý. Hiện tại kinh phí công đoàn được phân bổ 69% tổng số thu do công đoàn cơ sở tại DN sử dụng, 31% tổng số thu nộp công đoàn cấp trên. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy đang tồn tại một số vấn đề. Đó là nhu cầu chi ở cấp cơ sở tại DN cao, kinh phí chưa đủ đáp ứng, mức 69% là không đủ. Công đoàn cấp dưới bị hạn chế các khoản chi chăm lo trực tiếp cho NLĐ. Trong khi đó, các cơ quan công đoàn cấp trên nhu cầu sử dụng thấp, dẫn đến thừa nguồn, tăng tích lũy cuối kỳ. “Việc tăng trưởng mạnh của quỹ công đoàn theo mức thu 2% kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã không sử dụng hết số tiền thu được” - báo cáo kiểm toán đánh giá. Trả lời Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng cho biết tổng liên đoàn đã có đề xuất trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sẽ điều chỉnh lại mức phân bổ này. Cụ thể, sẽ phân bổ 75% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại DN sử dụng, chỉ nộp 25% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 đến từ Việt Nam.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.
(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.
(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.
(PLO)- Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.
(PLO)- Tiếp nối sức nóng từ 4 đêm thi trước, tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề "Tầm nhìn".
(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.
(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kỷ nguyên tiền rẻ với mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục khó có thể sớm quay trở lại trong ngắn hạn.
(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
(PLO)- Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ hội rất quan trọng tạo dựng một hạ tầng thể chế mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh.
(PLO)-Theo Bộ Công Thương, việc khai thác hiệu quả nền kinh tế cuối tuần sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa và thúc đẩy xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.