Vận động viên Nga kể lại lúc du thuyền bị Triều Tiên bắt giữ

(PLO)- Triều Tiên được cho là đã ném đá và ghế đẩu vào các vận động viên trên chiếc du thuyền Nga khi bắt giữ du thuyền này.

Hãng TASS đưa tin, năm vận động viên từ Primorsky, viễn đông Nga trên chiếc du thuyền Elfin bị giới chức Triều Tiên bắt giữ hôm 14-5 khi đang đi vào vùng biển quốc tế, cách bờ biển Triều Tiên chừng 128 km.

Sputnik ngày 19-5 cho hay Sergey Domovidov - một trong những người trên chiếc Elfin của Nga đã kể lại diễn biến của lúc bắt giữ đó. Theo đó, khi bị một tàu cá Triều Tiên chặn lại, chiếc Elfin đã cố chạy thoát nhưng thuyền viên trên tàu Triều Tiên đã đe dọa họ và xông lên chiếc du thuyền.

Một tàu tuần tra Triều Tiên trên sông Yalu gần thị trấn Sinuiju của nước này hôm 8-2-2013. Ảnh: Getty Images

Theo lời kể của Sergey Domovidov, tàu cá đó của Triều Tiên có khoảng 40 người. Vừa nhìn thấy du thuyền Nga, họ bèn hét lên: “Dừng lại, những người Nga kia”. Ngoài ra, các thuyền viên Triều Tiên còn ném đá, ghế đẩu và chai lọ vào những người trên thuyền Nga, gây hư hỏng chiếc du thuyền.

Khoảng hai giờ sau, năm vận động viên Nga đã cố chạy thoát nhưng tàu cá Triều Tiên đã chặn chiếc du thuyền lại. Những thuyền viên Triều Tiên còn leo lên du thuyền và kéo chiếc Elfin tới khu cảng Kimchaek thuộc tỉnh Hamgyong Bắc Triều Tiên, theo báo cáo.

Trong lúc giam giữ, giới chức địa phương Triều Tiên đã cáo buộc Domovidov cùng những người khác trên thuyền là gián điệp Hàn Quốc. Domovidov còn nói rằng những người Triều Tiên trên đã dùng máy dò kim loại để rà soát tài sản trên người họ và đã tịch thu điện thoại di động của tất cả mọi người. Theo Domovidov, vụ việc đã gây tổn thất ít nhất 10.000 USD.

Sau 24 giờ giam giữ, chiếc du thuyền Nga cùng năm vận động viên đã được thả ra sau khi một nhà ngoại giao Nga Yury Bochkarev có cuộc làm việc với các cảnh sát tuần duyên Triều Tiên.

Trước đó, theo thông tin từ Sputnik, Triều Tiên đã đưa ra lý do cho việc bắt giữ du thuyền Nga là do nhầm lẫn. Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi chính thức trước thông tin trên, theo phát ngôn viên Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.