Vấn đề của bóng đá VN: V-League mùa loạn

(PL)- Vòng 21 có quá nhiều sự cố vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nhà làm giải và chắc chắn nó không dừng lại khi con tàu V-League đang trôi về những ga cuối…

Vừa qua, ban tổ chức giải đã nhóm họp xử lý một số vụ việc, chủ yếu là bề nổi của công tác an ninh, an toàn cho trận đấu thuộc về ban tổ chức sân. Điển hình ở sân Cẩm Phả, pháo sáng và những vật thể lạ bay vèo vèo trong khi cầu thủ hai đội Than Quảng Ninh, Hải Phòng chơi bóng như đánh võ dưới sự chứng kiến của HLV trưởng Miura. Có đến chín thẻ vàng và hai thẻ đỏ rời khỏi túi trọng tài Trần Đình Thịnh vẫn không thể ngăn những cái đầu nóng của cầu thủ.

Chắc chắn ban tổ chức sân Cẩm Phả sẽ bị phạt tiền khi để xảy ra tình trạng mất kiểm soát an toàn cho khán giả. Nhưng tiếc là tình trạng này không mới và đã được dự báo vậy mà mùa nào cũng có sự cố. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là phần nổi của tiêu cực trong bóng đá. Vấn đề lớn hơn là những mảng tối biểu hiện rõ ràng trên sân cỏ qua cách chơi thiếu tôn trọng người xem diễn ra ở sân Chi Lăng, sân Đồng Nai.

Trận đấu buông bỏ của ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa trên sân Đồng Nai. Ảnh: XUÂN HUY

Giới chuyên môn ngạc nhiên và khó nghĩ nhất về lối chơi bóng theo kiểu “mời ông xơi” của đội khách ĐT Long An để nhận một kỷ lục buồn thua 3-7 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Nguồn tin nội bộ ĐT Long An khẳng định CLB còn nợ tiền thưởng bảy trận thắng của cầu thủ và Chủ tịch Võ Thành Nhiệm đã xác nhận nhưng ông không nghĩ thua đậm là do cầu thủ phản ứng.

Nếu không phải vì nguyên nhân cầu thủ ĐT Long An cố tình đá thua cho bõ ghét và “dằn mặt” lãnh đạo đội thì họ thua vì cái gì?

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng hồi còn nắm đội bóng thường răn dạy cầu thủ ĐT Long An phải chơi sao cho dân thương và chỉ cần lối đá thiếu tích cực đã là một sự phản bội, chưa nói đến bán độ. Thế nhưng ông đã không lường hết mọi việc và đau với thái độ chơi bóng của cầu thủ ĐT Long An vốn có tiếng là ngoan.

Kiểu chơi bất cần của ĐT Long An trên sân Chi Lăng chắc hẳn sẽ chìm xuồng như bao nghi án bê bối khác, gần nhất là cầu thủ Hải Phòng bị khán giả tẩy chay ở trận thua bất thường trên sân Cần Thơ ở vòng 18. Điều này nói lên sự bất lực của VPF qua cách xử lý hời hợt, không đủ tạo sự răn đe khiến các đội bóng phải e sợ.

Vòng 21 V-League còn một dấu hiệu không đẹp ở sân Đồng Nai khi đội khách Thanh Hóa đang hưng phấn đua vô địch thì bất ngờ gục ngã nặng nề 2-5 mà chính các CĐV xứ Thanh lên tiếng phản ứng. Dĩ nhiên HLV Hoàng Thanh Tùng nói rằng cầu thủ thua vì chuyên môn chứ không phải nhường điểm.

VPF đang bấn loạn khi V-League vào mùa loạn với nhiều trận đấu mang đậm chất kịch mà không đủ sức để giải quyết thấu đáo bởi chính họ đã và đang vẽ nên một lối mòn cho hươu chạy.

Cần giám sát ngoại

Giới chuyên môn chỉ ra lực lượng giám sát được xem là cánh tay nối dài của ban tổ chức nhưng thực chất thì đây lại là lực lượng đa phần là trốn trách nhiệm không dám nhận định trung thực trước những trận đấu có vấn đề. Điển hình trận Cần Thơ - Hải Phòng ở vòng 18 nếu có bút phê thẳng thắn và trung thực là trận cầu tự sát mà đội khách không muốn thắng khi cất bảy trụ cột và khán giả phản ứng… thì chắc chắn đấy sẽ là cơ sở rõ nét nhất để xử lý. Đằng này các giám sát như được “dạy” phải nói vo và “không nghe, không thấy, không biết” thì mới tồn tại mùa sau được mời đi làm giám sát tiếp. Vì thế mà có ý kiến nói rằng cần thuê giám sát ngoại để có tiếng nói trung thực hơn là tốn nhiều tiền cho giám sát nội với bút phê hòa cả làng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.