V-League không chắc đúng hẹn

(PL)- Các nhà tổ chức giải đã kéo dài thời gian dự kiến bóng lăn trở lại từ ngày 15-5 đá cúp quốc gia và một tuần sau tái khởi tranh V-League, dù không gặp phải sự phản ứng nào từ phía CLB nhưng chưa chắc phù hợp. 

Một số đội bóng đã rục rịch tập luyện trở lại từ sau ngày 23-4, sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội ở một số địa phương. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên mọi thứ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa.

Sự thận trọng và không thoải mái so với nhịp điệu tập luyện bình thường đã khiến nhiều CLB chỉ duy trì cầm chừng ngày một buổi và tiếp tục chờ đợi. Chính điều này sẽ rất khó cho cầu thủ tích lũy nền tảng thể lực đầy đủ trong 2-3 tuần, bên cạnh phương pháp chuyên môn. Khả năng bóng lăn từ ngày 15-5 vì thế chưa chắc đúng hẹn, không chỉ các nhà làm giải phải vừa nghe ngóng các điều kiện để tạo môi trường thi đấu an toàn mà còn giúp cho các CLB có đủ thời gian huấn luyện bài bản.

Các CLB tập luyện cầm chừng chuẩn bị cho bóng lăn trở lại với nhiều băn khoăn. Ảnh: TRÂM ANH

Giả sử bóng lăn đúng ngày dự kiến, V-League có thể đá hai lượt trận như bình thường dù phải căng sức ra chơi dồn dập cho cả cúp quốc gia. Hay như hai CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ mất sức nhiều hơn khi còn chơi ở AFC Cup. Cái khó là phương án này có thể dẫn đến những hệ lụy do mật độ thi đấu dày đặc, cầu thủ dễ gặp chấn thương, quá tải, hay khả năng các đội bỏ giải chỉ để tập trung cho V-League.

Trong trường hợp mùa giải tái khởi động chậm hơn vì nguy cơ dịch bệnh, VPF cũng có nhiều phương án khác tham khảo ý kiến các CLB sao cho hợp tình, hợp lý. Đã từng có đề xuất V-League không có đội xuống hạng nhưng lại vướng tham vọng của các đội hạng nhất hoặc các nhà làm giải buộc phải thay đổi điều lệ.

Một cách đá khác là V-League chỉ diễn ra một lượt trận và chọn nhà vô địch cùng 1,5 suất xuống hạng sẽ quyết liệt hơn thì rủi ro cao hơn. Một giải pháp nữa là sau khi các đội gặp nhau vòng tròn một lượt, ban tổ chức sẽ chia tám CLB xếp trên đá chọn nhà vô địch, còn sáu đội phía dưới tranh suất trụ hạng sẽ rút ngắn khoảng 1/4 thời gian khi phải chia sẻ cho đội tuyển quốc gia…

Dù các giải đấu có chạy theo cách nào, VPF cũng mong sự đồng lòng vượt khó của CLB về đích an toàn trong trường hợp bất khả kháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.