Ủy ban Nobel lên tiếng sau vụ ông Trump được tặng lại huy chương Nobel Hòa bình

(PLO)- Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định Giải Nobel Hòa bình gắn vĩnh viễn với người đoạt giải, song huy chương có thể được tự do trao tặng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Ủy ban Nobel Na Uy lên tiếng sau khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado trao tặng lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump huy chương giải Nobel Hòa bình, hãng Reuters đưa tin.

Uỷ ban này khẳng định Giải Nobel Hòa bình gắn liền vĩnh viễn với cá nhân hoặc tổ chức đạt giải, tuy nhiên hiện vật là tấm huy chương hoàn toàn có thể được trao tặng cho người khác.

"Bất kể điều gì xảy ra với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng, người được ghi danh vào lịch sử với tư cách là chủ nhân giải thưởng vẫn là người nhận giải ban đầu" - cơ quan cấp giải nhấn mạnh.

uỷ ban nobel nobel hòa bình ông Trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado chụp ảnh kỷ niệm cùng huy chương giải Nobel Hòa bình ngày 15-1. Ảnh: WHITE HOUSE

"Quy chế của Quỹ Nobel không có bất kỳ hạn chế nào về việc người đoạt giải được làm gì với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng. Điều này có nghĩa là người đoạt giải được tự do giữ lại, trao tặng, bán hoặc quyên góp những vật phẩm này" - theo phía Uỷ ban.

Ủy ban trao giải giải thích rằng huy chương và bằng chứng nhận là những biểu tượng vật chất xác nhận một cá nhân hoặc tổ chức đã được trao giải.

"Bản thân giải thưởng - tức danh dự và sự công nhận - vẫn gắn liền không thể tách rời với người hoặc tổ chức được Ủy ban Nobel Na Uy chỉ định là người đoạt giải" - cơ quan này khẳng định.

Trong tuyên bố của mình, Ủy ban không nhắc đích danh ông Trump hay bà Machado, đồng thời cho biết họ không bình luận về các phát ngôn, quyết định hoặc hành động của người đoạt giải sau khi giải thưởng đã được công bố.

Trước đó vào ngày 15-1, bà Machado đã trao tấm huy chương Nobel của mình cho ông Trump và được ông gửi lời cảm ơn. Nhà Trắng sau đó đã công bố bức ảnh ông Trump cầm một khung màu vàng trưng bày tấm huy chương này. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump có ý định giữ lại kỷ vật trên.

Ngoài huy chương, giải thưởng của bà Machado còn bao gồm một bằng chứng nhận và 11 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,19 triệu USD).

Đây không phải là lần đầu tiên một người đoạt giải Nobel trao tặng lại huy chương của mình. Năm 1943, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Knut Hamsun đã tặng huy chương của mình cho Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Joseph Goebbels.

Năm 2022, người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov đã bán huy chương của mình với giá 100 triệu USD để gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhằm giúp đỡ trẻ em tị nạn Ukraine.

Năm 2024, vợ của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã trao tặng huy chương và bằng chứng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2001 của ông cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (Thuỵ Sĩ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.