Ủy ban Giám sát: Giá điện tăng làm CPI tăng thêm 0,5%

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nhà điều hành vẫn còn dư địa để điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản.
Từ ngày 16/3, giá điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 7,5% và sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ tháng 4 trở đi. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế quý I/2015, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính giá điện tăng sẽ làm CPI cả năm 2015 tăng thêm khoảng 0,5%.

"Dựa trên phân tích tổng cầu, dự báo lạm phát cơ bản năm 2015 khoảng 3,5%. Trong điều kiện giá lương thực và năng lượng thế giới được dự báo giảm trong năm 2015, khả năng đạt mục tiêu 5% về lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ điều chỉnh giá điện", báo cáo phản ánh.

Do đó, với việc giá điện tăng chỉ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng 0,5%, cơ quan này nhận định giá hàng hóa cơ bản vẫn còn dư địa điều chỉnh và tháng 5 sẽ là thời điểm thích hợp.

gia-dien-8849-1427974851.jpg

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định mục tiêu lạm phát năm 2015 phụ thuộc chủ yếu vào việc điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản, trong đó có giá điện.

Liên quan đến tăng trưởng, Ủy ban Giám sát đánh giá kinh tế đã có sự phục hồi mạnh mẽ thông qua chỉ số GDP quý I tăng cao nhất trong 5 năm. Nếu loại trừ tính mùa vụ, tăng trưởng GDP quý I/2015 còn cao hơn quý IV/2014 (6,62% so với 6,27%), duy trì xu hướng cải thiện từ quý IV/2012. 

Tăng trưởng GDP cả năm 2015 cũng sẽ tích cực hơn 2014 do cải thiện về cả tổng cầu lẫn tổng cung, bù đắp phần nào ảnh hưởng của việc giảm giá dầu đến thu ngân sách Nhà nước.

Cơ quan này ước tính nếu giá dầu bình quân cả năm ở mức 60 USD một thùng sẽ trực tiếp làm thu ngân sách từ dầu thô giảm 37.000 tỷ đồng so với dự toán. Tuy nhiên, giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua giảm chi phí sản xuất, nhờ đó thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh có thể tăng khoảng 22.000 tỷ đồng so với dự toán. Ngoài ra, điều chỉnh phí và thuế nhập khẩu xăng dầu cũng như một số loại thuế khóa liên quan đến sử dụng xăng dầu có thể bù đắp giảm thu về dầu thô.

"Với những yếu tố tích cực nêu trên, chưa tính đến khả năng giá dầu thế giới giảm xuống dưới 40 USD một thùng, dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 có khả năng đạt mức 6,5%, cao hơn so với mục tiêu 6,2%", Ủy ban nhận định.

Tuy vậy, nền kinh tế vẫn còn gặp thách thức khi khu vực doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quý vừa qua, dố doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng 14% so với cùng kì, trong đó 94% là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Trong điều kiện thị trường bất động sản phục hồi chậm, khó có khả năng điều chỉnh giá đầu ra tăng, việc điều chỉnh giá điện cũng sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cùng với đó, xuất khẩu năm nay sẽ gặp nhiều thách thức hơn do ảnh hưởng của giá hàng hóa thế giới giảm. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2015 chỉ tăng 6,9%, thấp hơn mức 14,1% cùng kỳ năm ngoái. "Từ nay đến cuối năm với dự báo giá hàng hóa thế giới tiếp tục giảm xuất khẩu sẽ gặp không ít khó khăn. Tăng trưởng xuất khẩu 2013 và 2014 có sự đóng góp không nhỏ của xuất khẩu điện thoại Samsung nhưng yếu tố này không còn trong năm 2015. Do vậy để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% đòi hỏi phải có sự cố gắng hơn". báo cáo cho biết.

Theo Phương Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.