Uống bia thì không được cưỡi ngựa, lặn biển...

(PLO)- Bộ VH-TT&DL vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn về du lịch mạo hiểm.

Theo đó, lái canô; kéo dù bay; cưỡi ngựa; đi xe đạp địa hình núi; đi trên dây; đu dây vượt thác; săn bắn; lái bè; lặn biển; leo núi; trượt cát; trượt cỏ; thám hiểm rừng rậm; trò chơi trượt máng nước; đi mô tô nước, lướt ván… được xem là du lịch mạo hiểm.

Tour du lịch, khu du lịch có một trong các trò trên được xem là du lịch mạo hiểm.

Tour du lịch mạo hiểm phải có hướng dẫn viên trực tiếp tham gia hướng dẫn đoàn khách du lịch trong suốt quá trình thực hiện. Hướng dẫn viên phải có điều kiện hành nghề, có giấy chứng nhận chuyên môn tương ứng với môn thể thao phục vụ khách du lịch, có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về công tác sơ cứu, cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Khách du lịch đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích; khách có tiền sử bị bệnh tim mạch, huyết áp, bệnh về đường hô hấp và một số bệnh khác theo khuyến cáo của bác sĩ không được tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm.

Khách cũng phải ký cam kết về đảm bảo điều kiện sức khỏe, độ tuổi phù hợp với chương trình du lịch mạo hiểm đã đăng ký tham dự, đồng thời tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất cứ tai nạn, sự cố nào liên quan tới việc cung cấp thông tin sai về độ tuổi, điều kiện sức khỏe cá nhân hoặc do không tuân thủ hướng dẫn của hướng dẫn viên.

Trước đó, năm 2016 UBND tỉnh Lâm Đồng từng có một quy chế tạm thời để quản lý du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng. Theo đó, các tour du lịch có leo vách đá, leo núi, đi bộ băng rừng, đu dây vượt thác, đu cáp trượt, chèo thuyền vượt ghềnh thác, dù lượn, đu dây mạo hiểm "hành trình trên cao”… chỉ được tổ chức tại những địa điểm, lộ trình đã đăng ký với Sở VH-TT&DL và được thẩm định, xác nhận đủ điều kiện tổ chức theo quy định.

Hồi đầu năm 2017, Công ty Du lịch Giấc mơ vàng đã tổ chức tour du lịch mạo hiểm chui, các hướng dẫn viên dẫn đoàn chưa được cấp thẻ hướng dẫn viên. Khi đưa đoàn khách đi chơi trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác thì một khách người Ba Lan và một hướng dẫn viên người Việt đã bị tuột dây rơi xuống thác, tử vong.

Mặt khác, khu vực thác Hang Cọp cơ quan chức năng đã cấm tổ chức tour mạo hiểm nhưng doanh nghiệp vẫn lén lút đưa khách vào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.