Ứng viên ngoại trưởng Mỹ lo ngại về biển Đông

(PL)- Ngày 11-1 (giờ địa phương), ứng viên ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí ExxonMobil, đã điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong hơn chín tiếng.

Nói chung, ông có nhiều quan điểm trái ngược với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông khẳng định Mỹ nên tiếp tục cổ vũ không phổ biến hạt nhân và tích cực chống biến đổi khí hậu.

Đối với Nga, ông nhận xét Nga đang trở thành mối đe dọa và đồng minh NATO có lý khi báo động Nga trỗi dậy ở châu Âu. Ông cho rằng Mỹ và Nga chắc chắn không bao giờ là bạn vì các hệ thống giá trị khác nhau. Ông chỉ trích Nga chiếm Crimea và ủng hộ quân đội Syria. Tuy nhiên, ông không đồng tình cấm vận Nga vì như vậy các doanh nghiệp Mỹ cũng bị ảnh hưởng.

Thật ra đối với Tổng thống Putin, ông Rex Tillerson có mối quan hệ gần gũi. Năm 2012, ông đã được Nga trao huân chương Hữu nghị vì đã góp phần thúc đẩy Exxon đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa Nga.

Đối với Trung Quốc (TQ), ông nhận xét việc TQ xây các đảo nhân tạo và quân sự hóa ở đó không khác gì Nga chiếm Crimea. Khi được hỏi ông có ủng hộ quan điểm cứng rắn hơn với TQ, ông nói: “Chúng ta phải phát tín hiệu rõ ràng với TQ rằng đầu tiên phải ngừng xây các đảo nhân tạo và thứ hai là không được phép đến các đảo đó”. Ông không nêu rõ phải dùng biện pháp gì để ngăn chặn TQ đến các đảo nhân tạo.

Ông đánh giá hoạt động trên biển Đông cực kỳ đáng lo ngại và sẽ đe dọa kinh tế toàn cầu nếu Bắc Kinh đủ khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải. Ông cho rằng Mỹ chưa phản ứng đầy đủ ở biển Đông nên TQ mới làm tới.

Ông đề nghị Mỹ cần giữ cam kết với Đài Loan nhưng vẫn duy trì chính sách “một TQ”. Ông cũng cho rằng Mỹ không thể chấp nhận lời hứa trống rỗng của TQ về gây sức ép đối với CHDCND Triều Tiên. Ông chỉ trích TQ không thực hiện các thỏa thuận quốc tế về thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó ngày 10-1, điều trần trước Thượng viện Mỹ, ứng viên bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã hứa hẹn sẽ đấu tranh chống nạn nhập cư lậu, bạo lực do vũ khí gây ra và hiểm họa Hồi giáo cực đoan. Ông ủng hộ duy trì nhà tù Guantanamo và phản đối cấm người theo đạo Hồi nhập cảnh. Ông lo ngại ma túy lậu đe dọa nước Mỹ và bày tỏ quan điểm ủng hộ nhân quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.