Ứng viên hàng đầu chức thủ tướng Anh không ủng hộ Mỹ đánh Iran

(PLO)- Ông Boris Johnson, ứng cử viên hàng đầu cho chức thủ tướng tiếp theo của Anh, tuyên bố sẽ không ủng hộ Mỹ nếu nước này hành động quân sự chống Iran.

"Nếu tôi là thủ tướng lúc này, liệu tôi có ủng hộ hành động quân sự chống Iran không? Vậy thì, câu trả lời là không", đài ABC dẫn lời ông Johnson nói trong một cuộc tranh luận về vai trò lãnh đạo với ông Jeremy Hunt hôm 15-7.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang từ khi Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, theo đó nước Cộng hòa Hồi giáo đồng ý cắt giảm chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố họ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh. Tổng thống Trump cho biết hành động quân sự vẫn là một lựa chọn trên bàn nhưng đã hủy một cuộc không kích theo kế hoạch để trả đũa việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng trước, thay vào đó ông quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran.

Tuy nhiên, việc ông Johnson bác bỏ khả năng tham gia bất kỳ hành động quân sự nào do Mỹ chủ xướng có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực của ông Trump nhằm gây áp lực buộc Iran kiềm chế tham vọng hạt nhân và chấm dứt cái mà Washington cho là các hoạt động gây bất ổn trong khu vực, theo hãng tin Bloomberg.

Ông Boris Johnson (trái) và ông Jeremy Hunt trong cuộc tranh luận ngày 15-7. Ảnh: BLOOMBERG

Về phần mình, ông Hunt, hiện là Ngoại trưởng Anh, cho biết ông không nghĩ Mỹ đang tìm cách gây chiến với Iran, hoặc Tehran đang tìm cách gây chiến với Washington, nhưng thừa nhận nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột ngoài dự định.

"Rủi ro mà chúng ta có là một cái gì đó khác biệt, là một cuộc chiến tình cờ, bởi sự cố thường xảy ra trong một tình huống rất căng thẳng và không ổn định", ông Hunt nói.

Trong khi đó, các ngoại trưởng EU lại đang ra sức cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 15-7, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran không coi việc nước này vượt ngưỡng làm giàu uranium theo quy định trong thỏa thuận là nghiêm trọng và chưa có ý định kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp của thỏa thuận.

Theo đài Press TV, các ngoại trưởng EU ưu tiên sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.