Ứng phó thuế đối ứng Mỹ: Đề xuất công khai chuỗi cung ứng FDI, tránh bị quy kết 'gia công trá hình'

(PLO)- Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ý kiến về quyết định áp thuế đối ứng của Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng lên tới 46% với một số hàng hoá Việt Nam, nhiều đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ của doanh nghiệp (DN) trong hiệp hội đã bị tạm dừng ngay lập tức.

Tuy nhiên, dù bối cảnh có dấu hiệu khó khăn, VLA cho rằng đây cũng là một cơ hội để tái cấu trúc chuỗi cung ứng, hướng đến phát triển bền vững trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ. Đồng thời phát huy vai trò trung tâm của Việt Nam tại khu vực Thái Bình Dương thông qua chiến lược “Ngoại giao chuỗi cung ứng” và “Quốc gia thương mại tự do”.

thuế đối ứng,..jpg
Theo VLA, sau khi Mỹ áp thuế đối ứng tới 46%, nhiều đơn hàng xuất khẩu của DN trong hiệp hội bị tạm dừng ngay. Ảnh minh hoạ: Ngọc Sơn

VLA cho biết ngày 3-4, Thủ tướng đã yêu cầu lập tổ công tác phản ứng nhanh nhằm tiếp nhận ý kiến DN, đặc biệt từ các DN xuất khẩu lớn.

“Với nhận thức rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và năng lực đóng góp của ngành logistics, VLA xác định cần thiết phải tham gia sâu vào tiến trình này” - VLA khẳng định, đồng thời cho biết hiệp hội đã quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh về thuế đối ứng (VLA-TRT).

Thành phần của Tổ phản ứng nhanh gồm Ban lãnh đạo hiệp hội, các Ban chuyên môn và các DN chủ lực để xử lý tình huống đặc biệt này. Thông qua Tổ phản ứng nhanh, VLA đề xuất Thủ tướng tổ chức đánh giá nhanh và công bố danh mục ngành có nguy cơ cao.

Cụ thể, Chính phủ sử dụng dữ liệu từ hải quan, thuế, logistics để xác định các ngành/sản phẩm có nguy cơ chịu tác động nặng. Phân tích chuỗi cung ứng với các chỉ số về dòng hàng, dòng tiền, dòng thông tin để thiết kế các gói hỗ trợ linh hoạt theo từng ngành.

VLA cũng đề xuất thiết lập “hành lang xuất khẩu tiêu chuẩn cao”, kết hợp chứng nhận xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh, kiểm định chất lượng, an ninh chuỗi cung ứng. Hình thành hành lang xuất khẩu tích hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

VLA đề xuất thành lập Tổ công tác đặc biệt về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Theo đó, mở rộng thị trường sang Trung Đông, Ấn Độ, Đông Âu, châu Phi, nơi ít bị ảnh hưởng bởi chính sách Mỹ. Xây dựng các trung tâm xúc tiến xuất khẩu tại UAE, Bulgaria, Ấn Độ.

Về trung và dài hạn, VLA đề xuất tái định hướng FDI vào chuỗi sản xuất thực chất. Yêu cầu công bố chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu của các DN FDI, tránh bị quy kết là “gia công trá hình”. Thu hút FDI vào ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu, công nghệ sạch.

VLA cũng đề xuất tham gia tổ thường trực phản ứng nhanh của Chính phủ về thuế đối ứng.

“VLA sẵn sàng tham gia tư vấn, phản biện và đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành trong việc ứng phó linh hoạt với các chính sách bất lợi từ bên ngoài, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp. Rất mong Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ xem xét, chấp thuận các đề xuất trên và có hướng dẫn cụ thể để triển khai sớm nhất” - văn bản kiến nghị của VLA nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.