Ứng dụng công nghệ số để… cho bò nghe nhạc

(PLO) - Con đường duy nhất để nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp làm giàu là áp dụng công nghệ số

Sáng 15-10, Hiệp hội Nông nghiệp Số Việt Nam (VIDA) tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình “Bình chọn và công nhận danh hiệu Sao VIDA” dành cho các doanh nghiệp thành viên.

Chủ tịch VIDA là ông Trương Gia Bình chia sẻ: “Nông nghiệp là cơ hội làm giàu rất to lớn cho người dân, doanh nghiệp và đất nước. Vậy làm thế nào để giàu có từ nông nghiệp? Con đường duy nhất phải là nông nghiệp công nghệ cao, mà đỉnh của nó phải là nông nghiệp công nghệ số”.

Theo ông Bình, người tiêu dùng ngày càng quan tâm chất lượng nông sản và yêu cầu về chất lượng đòi hỏi các sản phẩm nông nghiệp phải minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình.

Ông Bình nói, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ số được coi là “trung tâm” của nông nghiệp, bởi họ có thể huy động được vốn, tổ chức sản xuất và tạo ra được điều kiện làm việc tốt nhất cho nông dân. Họ đem khoa học công nghệ vào nông nghiệp và đem nông sản ra thị trường, ra thế giới.

Họp trực tuyến với BTC Danh hiệu VIDA, ông Trương Gia Bình nói công nghệ số là đỉnh cao và là cách để nông dân, doanh nghiệp làm giàu. Ảnh: HOÀNG LONG

“Thành viên của VIDA là nhân vật trung tâm để thúc đẩy thay đổi trong nông nghiệp. Danh hiệu Sao VIDA không chỉ là việc tôn vinh, mà còn là hành động cụ thể để kết nối khoa học – chính sách – kinh doanh – thương mại – nông dân trong mục đích đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ số và giải quyết các vấn đề của nông nghiệp Việt Nam”, ông Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT cũng khẳng định: “Việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp là tất yếu, là công cụ để cải thiện chất lượng nông nghiệp và nông sản Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động của môi trường thì không còn con đường nào khác để nâng cao chất lượng nông sản ngoài việc áp dụng công nghệ”.

Bà Thủy nói công nghệ số chính là tác nhân kết nối nông dân với thị trường, nông dân với thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Bởi lẽ hiện nay, cùng với yêu cầu cao của người tiêu dung, thì các hiệp định thương mại tự do FTA cũng đặt ra vấn đề số hóa, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý… cho nông sản.

“Đây là những vấn đề quan trọng. Doanh nghiệp nông nghiệp có bền vững thì nông nghiệp mới bền vững, doanh nghiệp nông nghiệp có thắng lợi thì nông dân mới được hưởng lợi”, bà Thủy nói.

Ông Thân Văn Hùng, TGĐ Công ty Visimex, một trong những doanh nghiệp thành viên của VIDA trả lời báo Pháp Luật TP.HCM cho hay: từ khi thành lập VIDA, hầu hết các doanh nghiệp thành viên đều áp dụng công nghệ số trong các lĩnh vực của mình. Điều này nhằm gia tăng hiệu quả cho sản xuất và giá trị cho nông sản, đáp ứng yêu cầu cao của các nước trên thị trường.

Trao đổi trực tuyến với báo chí, ông Thân Văn Hùng nói từ khi VIDA được thành lập, các thành viên của hiệp hội này đã đã ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh... nông nghiệp. Ảnh: HOÀNG LONG

Chẳng hạn như với lĩnh vực nuôi tôm, công nghệ số đã được áp dụng để phân tích mẫu nước, thức ăn, quy trình chăm bón, cung cấp các dữ kiện khoa học trong nhân bản giống tôm, đáp ứng được yêu cầu quốc tế.

“Hay đối với lĩnh vực chăn nuôi gà, bò, lợn… thì đã áp dụng công nghệ số để cho bò nghe nhạc, massage cho các vật nuôi để chúng phát triển nhanh và đạt chất lượng tốt hơn. Đối với lĩnh vực trồng trọt thì đã áp dụng công nghệ chiếu sáng cho thanh long, rau sạch…”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Đức Tùng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VIDA cho biết: Danh hiệu Sao VIDA được trao tặng cho 4 nhóm đối tượng, bao gồm: Doanh nghiệp nông nghiệp số tiêu biểu; cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nền nông nghiệp số; sản phẩm nông nghiệp số tiêu biểu và giải pháp, dịch vụ nông nghiệp số tiêu biểu.

Ông Tùng nói, các tiêu chí để đánh giá, bình chọn danh hiệu Sao VIDA là rất cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.