Ukraine vạch 2 mục tiêu quyết chiến ở Bakhmut, nhóm Wagner lại 'than' thiếu vũ khí

(PLO)- Trong khi Ukraine vạch ra 2 mục tiêu để quyết chiến ở Bakhmut, nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga than phiền không đủ vũ khí để chiến đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến đầu ngày 11-3, giao tranh ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) - điểm quân sự nóng nhất ở Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 10-3 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã triển khai 23 đợt không kích và 4 cuộc tấn công bằng tên lửa ở vùng Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk). Trong đó, Nga dồn lực chủ yếu vào các TP Bakhmut, Lyman và Avdiivka.

Quân nhân Ukraine đi dọc con đường lầy lội gần TP Bakhmut ngày 8-3. Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine đi dọc con đường lầy lội gần TP Bakhmut ngày 8-3. Ảnh: REUTERS

Trước tình hình đó, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-3 cho biết Ukraine sẽ quyết chiến ở Bakhmut vì trận chiến đang trói chân các đơn vị tốt nhất của Nga.

Theo ông Podolyak, việc tiếp tục chiến đấu sẽ làm suy yếu quân đội Nga và sẽ hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc phản công mùa xuân.

"Nga đã thay đổi chiến thuật. Họ đã hội tụ về Bakhmut với một phần lớn quân nhân được đào tạo, tàn dư của quân đội chuyên nghiệp, và cả các công ty quân sự tư nhân” - ông Podolyak cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ La Stampa của Ý.

Binh sĩ Ukraine triển khai súng cối về phía quân đội Nga ở ngoại ô Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine triển khai súng cối về phía quân đội Nga ở ngoại ô Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ông Podolyak cho biết hiện Ukraine có hai mục tiêu. Thứ nhất là tiêu diệt càng nhiều nhân lực có năng lực của Nga càng tốt. Hai là phân tán lực lượng Nga bằng cách triển khai các trận chiến lớn ở các mặt trận khác nhau.

Theo ông, chiến lược này sẽ phá vỡ thế tấn công của Nga và giúp Ukraine tập trung nguồn lực để phản công ở các nơi khác.

"Vì vậy, hôm nay Bakhmut hoàn toàn hiệu quả, thậm chí còn vượt xa các nhiệm vụ trọng tâm của nó" - ông nói.

Các bình luận của ông Podolyak là tín hiệu mới nhất cho thấy Kiev đang đổi chiến thuật để bảo vệ Bakhmut.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS ngày 10-3 dẫn lời ông Apty Alaudinov - Phó Chỉ huy Quân đoàn 2 của phe ly khai tỉnh Luhansk cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở Artyomovsk (cách gọi Bakhmut trong tiếng Nga) trong “tương lai gần”.

"Chúng tôi có thông tin rằng Ukraiane đã tập hợp 3 nhóm để triển khai đợt tấn công mới. Chúng tôi đã lưu ý thông tin này và hiện đang chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công này" - ông Alaudinov phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Alaudinov nói thêm rằng Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch cho chiến dịch "mở khóa Artyomovsk". Theo ông, việc [Ukraine] rút lui khỏi Artyomovsk sẽ gây "mất mặt" cho phía Ukraine nhưng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất về mặt "tổ chức hoặc chiến thuật" nào.

Theo TASS, các lực lượng Nga đã phong tỏa và kiểm soát tất cả con đường trải nhựa dẫn đến Bakhmut trong bối cảnh bùn lầy đang cản trở công tác hậu cần cung cấp đạn dược và nhân sự mới cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner - lực lượng chủ chốt của Nga trong trận chiến giành Bakhmut ngày 10-3 tiếp tục phàn nàn rằng bộ chỉ huy quân sự của Moscow không cung cấp đủ đạn dược, Reuters đưa tin.

Cụ thể, dù trong bài phát biểu ngày 10-3, ông Prigozhin công khai cảm ơn chính phủ vì đã tăng số lượng vũ khí, ông nói rằng mình đang "lo lắng về tình trạng thiếu đạn dược không chỉ cho Wagner, mà còn cho tất cả đơn vị của quân đội Nga".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.