Ukraine tính dùng rác thải sản xuất nhiên liệu sưởi ấm thay khí đốt

(PLO)- Lãnh đạo Tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz nói Ukraine có thể chuyển sang sử dụng nhiên liệu từ rác thải và sinh khối để sưởi ấm các gia đình từ đầu năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine - ông Yury Vitrenko cho biết nước này có thể chuyển từ khí đốt tự nhiên sang sử dụng nhiên liệu từ rác thải và sinh khối để sưởi ấm vào đầu năm 2023.

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine - ông Yury Vitrenko. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine - ông Yury Vitrenko. Ảnh: AFP

“Có thể vào mùa đông tới, chúng tôi sẽ chuyển từ khí đốt tự nhiên sang nhiên liệu sinh khối và rác thải để phát nhiệt” - đài RT ngày 2-10 dẫn lời ông Vitrenko nói với hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine.

Ông Vitrenko cho biết Naftogaz có kế hoạch xây dựng ba nhà máy nhiệt điện kết hợp chạy bằng các loại nhiên liệu này ở thành phố Zhytomyr, thủ phủ của tỉnh cùng tên miền tây Ukraine. Theo quan chức này, việc triển khai các dự án này hiện có lợi hơn là mua khí đốt.

Cũng theo ông này, Naftogaz đang thu hút vốn từ các đối tác quốc tế để phát triển dự án nói trên. Ông tin những dự án như thế sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế, giúp phát triển bền vững toàn bộ ngành năng lượng trong tương lai.

“Chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển từ khí đốt tự nhiên sang nhiên liệu sinh khối và các nguồn thay thế, vì với giá khí đốt thị trường, thời gian hoàn vốn của các dự án này chỉ từ khoảng 2 đến 3 tháng” - ông Vitrenko nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định khó có khả năng kế hoạch do ông Vitrenko phác thảo sẽ thành công. Cựu phát ngôn viên Tập đoàn Naftogaz - ông Maksim Beliavsky gần đây cảnh báo việc chuyển đổi quy mô lớn hệ thống điện của Ukraine sang nhiên liệu sinh khối là phi thực tế, vì cần đầu tư tới 100 triệu USD để sản xuất 1 triệu mét khối năng lượng sinh khối mỗi năm.

Năm ngoái, Ukraine đã tiêu thụ khoảng 19,4 tỉ mét khối khí đốt trong mùa sưởi ấm.

Tháng trước, ông Vitrenko cảnh báo Ukraine có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt khí đốt trong mùa đông sắp tới, vốn có thể dẫn đến việc cắt điện ở nhiều khu vực của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.