Ukraine tăng chi tiêu quân sự đối trọng Nga

(PLO)- Chi tiêu quân sự của Ukraine và một số nước Trung và Đông Âu tăng mạnh trong năm 2018 được xem là một động thái để đối phó với thách thức thường trực từ Nga, theo báo cáo.


Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 29-4 cho biết rằng chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 21% lên 4,8 tỉ USD năm ngoái. Tỷ lệ tăng tương tự cũng được ghi nhận ở các quốc gia Bulgaria, Romania, Latvia và Lithuania.

"Một số nước Trung và Đông Âu đẩy mạnh chi tiêu quân sự phần lớn là do nhận thức ngày càng gia tăng về những thách thức từ Nga. Mặc dù chi tiêu quân sự của Nga đã giảm trong hai năm qua" - nhà nghiên cứu cao cấp tại SIPRI Pieter Wezeman phát biểu.

Hình ảnh quân đội Nga. Ảnh: AFP.

Chi tiêu ở Bulgaria, Romania, Latvia và Litva đã tăng từ 18% lên 24%, theo báo cáo mới nhất của SIPRI. Trong khi đó, Ba Lan đã tăng 8,9% chi tiêu quân sự lên 11,6 tỉ USD.

Mặc dù Nga chi 61,4 tỉ USD vào quân sự, giảm 3,5% trong năm 2018, nước này vẫn đứng thứ sáu trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Pháp. 

Các quốc gia có mức tăng cao nhất trong chi tiêu quân sự năm 2018 bao gồm Armenia (tăng 33%), Bosnia-Herzegovina (26%), Bulgaria (23%), Ukraine, Romania (18%) và Kazakhstan (16%).

Chi tiêu quân sự của Iran đã giảm 9,5% trong năm 2018 xuống còn 13,2 tỉ USD khi nền kinh tế và tiền tệ của nước này bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt tài chính mới của Mỹ.
Washington cáo buộc Tehran cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và bạo lực cực đoan trong khu vực. Tuy nhiên, Iran phủ nhận các cáo buộc.
Sau nhiều năm suy giảm, chi tiêu quân đội của Afghanistan đã tăng 6,7% trong năm 2018 lên 198 triệu USD. Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn tiếp tục đấu tranh chống Taliban và các nhóm cực đoan khác đang cố gắng lật đổ chính quyền ở Kabul.
Pakistan tăng chi tiêu 11% lên 11,4 tỉ USD, khiến nước này trở thành nhà chi tiêu lớn thứ 20 trên thế giới. Chi tiêu của Pakistan đạt 4% GDP. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2004.

Trong khi đó, đối thủ láng giềng Ấn Độ đã tăng chi phí quân sự lên 66,5 tỉ USD, đạt 2,4% GDP.
Báo cáo còn cho biết chi tiêu quân sự toàn thế giới đã tăng 2,6% trong năm 2018 lên 1,822 nghìn tỉ USD, tương đương 2,1% GDP toàn cầu. Chi tiêu của năm nước dẫn đầu danh sách chiếm khoảng 60% tổng chi phí quân sự toàn cầu.
Mỹ tăng 6,4% lên đến 649 tỉ USD trong khi Trung Quốc tăng 5% lên đến 250 tỉ USD. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.