Ukraine: Sẵn sàng thương thảo với Nga nhưng sẽ không chấp nhận đầu hàng

(PLO)- Ngoại trưởng Kuleba nói Kiev sẵn sàng đối thoại nhưng không đầu hàng, Tổng thống Zelensky gợi ý cuộc đàm phán cấp lãnh đạo giữa Ukraine và Nga có thể tổ chức ở Israel.

Hãng tin Reuters hôm 12-3 đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán để kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kéo dài hai tuần qua do Nga phát động vào ngày 24-2. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quốc gia của ông sẽ không đầu hàng hay chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức trực tuyến, ông Kuleba nói rằng tính mạng người dân có thể đã được cứu nếu như Ukraine có máy bay chiến đấu và máy bay tấn công nhiều hơn để tiêu diệt các đơn vị quân đội lớn của đối thủ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư hay đầu hàng” - ông Kuleba cho biết đồng thời nói thêm rằng những yêu cầu từ phía Nga là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, tại một buổi họp báo vào ngày 12-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng thương thảo với Nga và đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Jerusalem, theo đài RT.

 “Các đại diện Ukraine và Nga đang thảo luận về một số vấn đề. Họ bắt đầu trao đổi về một vài điều, và không chỉ là chuyện đưa ra các tối hậu thư” - ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, quan điểm của Kiev là bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao nào với Nga nên diễn ra trên một lãnh thổ trung lập và Israel là một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán như vậy.

“Chúng tôi đã trao đổi với ông Bennett và tôi nói rằng hiện nay việc tổ chức các cuộc đàm phán tại Nga và Belarus không còn thích hợp nữa. Tôi đang nói tới cuộc gặp cấp lãnh đạo. Liệu tôi có nghĩ Israel, cụ thể Jerusalem, sẽ trở thành nơi như thế? Vâng, tôi đã nghĩ như vậy và tôi đã nói với ông ấy” - ông Zelensky phát biểu.

Tuy nhiên ông Zelensky nhấn mạnh nếu kết quả thành công, quốc gia của ông sẽ cần một số đảm bảo an ninh để cuộc xung đột đang diễn ra chấm dứt, không chỉ đến từ quan điểm của Nga mà còn từ phương Tây. Do đó, Tổng thống Ukraine đề nghị Israel đóng vai trò “người đảm bảo” về vấn đề đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.