Ukraine phát triển robot có khả năng bắn hạ máy bay Nga

(PLO)- Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã phát triển một giải pháp sáng tạo giúp bảo vệ quân đội tiền tuyến khỏi các cuộc tấn công trên không của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine - đơn vị quân đội tiền tuyến - cho biết lực lượng này đã chế tạo được một loại robot mới có khả năng bắn hạ máy bay Nga. Đây được cho là vũ khí đầu tiên thuộc loại này trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, tờ Business Insider đưa tin.

Robot điều khiển từ xa này cung cấp giải pháp phòng không cho các binh sĩ tuyến đầu mà không cần họ phải mạo hiểm trực tiếp đối mặt mối đe dọa ngày càng phổ biến từ máy bay không người lái (UAV).

“Không quân Nga không chỉ đe dọa các thành phố hòa bình mà còn trực tiếp tới tiền tuyến” - Lữ đoàn Cơ giới số 28 của Ukraine cho biết trên ứng dụng Telegram, đồng thời nói thêm rằng máy bay, trực thăng và máy bay do thám không người lái của Nga thường xuyên xuất hiện trên các vị trí của bộ binh Ukraine.

Lữ đoàn Cơ giới số 28 của Ukraine
Lữ đoàn Cơ giới số 28 của Ukraine thử nghiệm loại robot mới có khả năng bắn hạ máy bay Nga. Ảnh: LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI SỐ 28 CỦA UKRAINE

Trước đây, binh sĩ có thể sử dụng hệ thống phòng không vác vai để bắn hạ máy bay, “nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi,” Lữ đoàn 28 cho biết. UAV của Nga “gần như lơ lửng trên không, theo dõi từng cử động và thậm chí không cho phép binh sĩ ngẩng đầu lên khỏi chiến hào".

Lữ đoàn 28 cho biết họ đã phản ứng với vấn đề này bằng cách trang bị cho một robot mặt đất hệ thống tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla, phát triển hệ thống phòng không đầu tiên của nước này được gắn trên phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

9K38 Igla là một hệ thống phòng không vác vai có từ thời Liên Xô, được gọi là MANPADS. Hệ thống này mang theo một đầu đạn nổ mạnh nặng 1,17 kg, với tầm bắn khoảng 6 km, trần bay 3,5 km và tốc độ tối đa khoảng 570 m/giây. Đây là một loại vũ khí phóng từ vai, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có mức đe dọa cao hơn như máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình — những mục tiêu có thể nằm ngoài tầm bắn của súng máy.

Hiện vẫn chưa rõ hệ thống robot này sẽ có bao nhiêu cơ hội để tác chiến. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine đã phá huỷ hoặc làm hư hại hơn 300 máy bay và trực thăng Nga, theo trang tình báo nguồn mở Oryx.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang, khi cả Moscow và Kiev đều gấp rút phát triển và triển khai các công nghệ mới nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến kéo dài và khốc liệt.

Chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái và công nghệ robot đã nhanh chóng nổi lên như những lĩnh vực đổi mới hàng đầu, khi các hệ thống không người lái được sử dụng trên bộ, trên không và trên biển. Nga và Ukraine liên tục tìm cách điều chỉnh và cải tiến UAV của mình để qua mặt đối phương.

Robot phòng không là một trong những ví dụ mới nhất về đổi mới với UGV. Lực lượng vũ trang Ukraine đã và đang thử nghiệm các tháp pháo súng máy tự động, cho phép binh lính ẩn nấp an toàn trong lúc giao tranh. Các đơn vị tiền tuyến cũng đang gắn súng máy cỡ và súng phóng lựu lên các phương tiện mặt đất. Ngoài ra, một công ty Ukraine được cho là đã phát triển một robot chiến đấu mặt đất mới có thể mang theo và phóng nhiều UAV góc nhìn người thứ nhất (FPV).

Các UGV có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần, chẳng hạn như vận chuyển đạn dược tới vị trí của binh lính, sơ tán thương binh, đặt mìn, và kích nổ bên cạnh xe bọc thép của đối phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.